Kinh tế của Hàn Quốc đang dần phục hồi sau dịch bệnh MERS

Dịch bệnh MERS làm giảm mạnh mức chi tiêu cá nhân do người dân hạn chế các hoạt động bên ngoài, qua đó giáng một đòn nữa vào kinh tế của nước này.
Kinh tế của Hàn Quốc đang dần phục hồi sau dịch bệnh MERS ảnh 1Kiểm tra thân nhiệt cho người dân Hàn Quốc để phòng tránh lây nhiễm MERS tại Trung tâm Y tế Samsung ở thủ đô Seoul ngày 20/7 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) vừa công bố báo cáo cho biết nền kinh tế nước này đang dần phục hồi khỏi ảnh hưởng của sự bùng phát Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS), vốn đã giáng một đòn mạnh vào nhu cầu trong nước trong nhiều tháng qua.

Báo cáo trên của BOK, được hãng thông tấn Yonhap trích đăng, có đoạn viết trong tháng Bảy và tháng Tám này, nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này có dấu hiệu dần thoát ra khỏi ảnh hưởng của MERS.

Tuy nhiên, tốc độ phục hồi còn chậm do nền kinh tế của Trung Quốc, đối tác thương mại hàng đầu của Hàn Quốc, đang trong giai đoạn “bình thường mới” và tình trạng sức cạnh tranh của các loại hàng chủ chốt của Hàn Quốc đang yếu đi.

MERS bùng phát tại Hàn Quốc ngày 20/5 vừa qua và đã làm 36 người thiệt mạng. Dịch bệnh gây chết người này làm giảm mạnh mức chi tiêu cá nhân do người dân hạn chế các hoạt động bên ngoài vì sợ sẽ bị lây bệnh, qua đó giáng một đòn nữa vào nền kinh tế vốn đang chật vật với tình trạng xuất khẩu sụt giảm.

Ngày 28/7 vừa qua, Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố dịch MERS đã kết thúc “trên thực tế.”

Bản báo cáo của BOK còn cho hay bán lẻ và du lịch là các ngành bị ảnh hưởng nghiêm trọng do lượng du khách Trung Quốc tới Hàn Quốc sụt giảm mạnh.

Theo các số liệu của BOK, vào tháng Sáu vừa qua, khi mối lo về MERS lên đỉnh điểm, doanh số bán hàng của các cửa hàng giảm giá và các khu thương xá giảm lần lượt là 14,5% và 11,7%. Nhưng khi mối lo này qua đi, tình trạng ế ẩm trong tháng Bảy vừa qua đã được cải thiện và doanh số bán lẻ đã trở lại mức bình thường vào tháng này.

Tuy vậy, các cửa hàng bán lẻ và nhà hàng tại những khu du lịch nổi tiếng ở trung tâm thủ đô Seoul vẫn đang phải vật lộn với tình trạng ế ẩm kéo dài từ tháng Sáu vừa qua.

Trong tháng Sáu vừa qua, lượng du khách nước ngoài tới đây giảm 41% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 53% so với tháng Bảy năm nay.

Trong 20 ngày đầu của tháng Tám này, lượng du khách nước ngoài tới những nơi trên cũng giảm 32%. BOK còn dự báo rằng phải mất từ hai đến ba tháng nữa thì lượng du khách mới tăng trở lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục