Kinh tế Đức có xu hướng phát triển mạnh mẽ trong năm 2015

Kinh tế Đức trong quý 2/2015 tăng trưởng 0,4% so với quý trước đó, nhờ xuất khầu tăng mạnh khi đồng euro xuống giá.
Kinh tế Đức có xu hướng phát triển mạnh mẽ trong năm 2015 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: abjourney.com)

Theo số liệu của Văn phòng Thống kê Liên bang Đức Destatis, kinh tế Đức trong quý 2/2015 tăng trưởng 0,4% so với quý trước đó, nhờ xuất khầu tăng mạnh khi đồng euro xuống giá.

Trong quý 1/2015, nền kinh tế lớn nhất châu Âu này tăng trưởng 0,3%.

Chi tiêu tiêu dùng và chi tiêu chính phủ cũng góp phần tích cực vào mức tăng trưởng trên.

So với cùng kỳ năm 2014, kinh tế Đức tăng trưởng 1,6% trong quý 2/2015, mang lại việc làm cho 42,8 triệu lao động, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bộ Kinh tế Đức cho biết nền kinh tế nước này đang trong xu hướng đi lên mạnh mẽ, trong bối cảnh tâm lý của giới doanh nghiệp ở trạng thái “tốt và ổn định” bất chấp đầu tư èo uột trong thời gian gần đây.

Chi tiêu tư nhân vẫn mạnh nhờ thị trường lao động ổn định, tăng lương, lãi suất thấp và giá năng lượng giảm.

Chính phủ Đức dự kiến kinh tế nước này tăng trưởng 1,8% trong cả năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục