Kinh tế Đức hai năm liên tiếp đạt mức thặng dư ngân sách

Cục thống kê quốc gia Đức (Destatis) công bố số liệu thống kê cho thấy nền kinh tế này đã đạt mức thặng dư ngân sách 0,3 tỷ euro trong năm 2013.
Kinh tế Đức hai năm liên tiếp đạt mức thặng dư ngân sách ảnh 1Hoạt động xuất nhâp khẩu hàng hóa diễn ra tại cảng Hamburg, miền Bắc nước Đức. (Ảnh: AP)

Cục thống kê quốc gia Đức (Destatis) ngày 25/2 công bố số liệu thống kê cho thấy nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu (EU) này đã đạt mức thặng dư ngân sách 0,3 tỷ euro trong năm 2013.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Đức có mức thặng dư tài chính liên bang.

Nếu tính theo giá trị Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Đức trong năm 2013 là 2.738 tỷ euro thì mức thặng dự ngân sách này là rất nhỏ.

Năm ngoái, mức thặng dư ngân sách của Đức là 0,1% GDP. Đây được coi là một thành tích đáng khích lệ cho thấy nền kinh tế lớn nhất châu Âu đã nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính tốt hơn nhiều so với các nước láng giềng thuộc EU.

Tổng thu ngân sách của chính quyền Liên bang Đức trong năm ngoái đạt 1.233,4 tỷ euro, trong khi tổng chi là 1.233,1 tỷ euro.

Theo các quy định của EU, các quốc gia thành viên có nghĩa vụ kiềm chế tỷ lệ thâm hụt ngân sách dưới mức 3% GDP, sau đó tiến tới cân bằng ngân sách hoặc đạt mức thặng dư trong dài hạn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục