Kinh tế Đức tăng trưởng 0,7% trong quý II năm nay

Nền kinh tế Đức đã tăng trưởng 0,7% trong quý II, cao hơn so với mức dự kiến (khoảng 0,5%) do giới phân tích đưa ra trước đó.
Văn phòng Thống kê Liên bang Đức (Destatis) ngày 14/8 thông báo, nền kinh tế lớn nhất châu Âu đã tăng trưởng 0,7% trong quý II, cao hơn so với mức dự kiến (khoảng 0,5%) do giới phân tích đưa ra trước đó.

Theo Destatis, động lực cho mức tăng trưởng trên chủ yếu là từ nhu cầu trong nước, với chi tiêu tiêu dùng và chi tiêu công đều tăng. Bên cạnh đầu tư cũng tăng lên so với quý trước, còn một yếu tố đóng góp khác là do mùa Đông khắc nghiệt và kéo dài bất thường vừa qua tại Đức.

Ngoài ra, ngoại thương cũng góp phần tích cực vào tăng trưởng GDP trong quý II của Đức, với xuất khẩu tăng mạnh hơn nhập khẩu, trong đó riêng trong tháng Sáu, xuất khẩu của Đức đã tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2012, nhờ xuất khẩu sang các nước ngoài Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) tăng mạnh 2,2% so với cùng kỳ năm 2012, bù đắp cho xuất khẩu sang các nước Khu vực Eurozone giảm 1,4% và sang các quốc gia ngoài Liên minh châu Âu (EU) cũng giảm 4,6%.

Trong một thông tin có liên quan, kết quả một cuộc điều tra mới đây do Viện Kinh tế ZEW của Đức tiến hành và công bố hôm 13/8 cũng cho biết Chỉ số niềm tin của các nhà đầu tư tại Đức đã tăng thêm 5,7 điểm lên mức 42,0 điểm trong tháng Tám, cao hơn mức 40 điểm của giới phân tích dự báo trước đó. Đây cũng là mức cao nhất kể từ tháng Ba đến nay.

Các số liệu trên cho thấy nền kinh tế Đức đang "nhẹ nhàng" đi lên sau khi suy giảm vào cuối năm 2012 và chỉ thoát khỏi nguy cơ rơi vào suy thoái qua khe cửa hẹp trong quý I năm 2013. Các số liệu này cũng củng cố kỳ vọng cho rằng nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang trên đà tăng trưởng mạnh trở lại trong những tháng còn lại của năm.

Thùy Chi (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục