Kinh tế Hàn tăng trưởng nhanh nhất trong 2 năm qua

Nền kinh tế Hàn Quốc trong quý 1/2013 đạt tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong hai năm trở lại đây nhờ xuất khẩu tăng mạnh trở lại.
Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc ngày 25/4 cho biết nền kinh tế nước này trong quý 1/2013 đã đạt tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong hai năm trở lại đây.

Kết quả này có được là nhờ xuất khẩu tăng mạnh trở lại, bất chấp sự cạnh tranh của hàng hóa Nhật Bản do đồng yen yếu đi.

Hàn Quốc - nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này đã đạt tăng trưởng quý 0,9% từ tháng 1-3/2013, so với con số 0,3% trong quý 4/2012. Đây là mức tăng trưởng hàng quý mạnh nhất từ kể từ quý 1/2011 (1,3%). Ngân hàng Trung ương đã hai lần giảm lãi suất trong năm 2012 (vào tháng 7 và tháng 10), xuống mức 2,75% và kể từ đó, mức lãi suất này được giữ nguyên.

Bị ảnh hưởng bởi nhu cầu xuất khẩu giảm mạnh từ châu Âu và Mỹ nên năm 2012, kinh tế Hàn Quốc chỉ đạt tăng trưởng 2%, mức thấp nhất trong 3 năm qua. Đầu tháng 4 này, Ngân hàng Trung ương đã một lần nữa phải hạ dự báo tăng trưởng năm 2013 xuống còn 2,6%.

Tỷ trọng xuất khẩu chiếm hơn 1/2 Tổng thu nhập quốc nội (GDP) của Hàn Quốc, trong khi các hợp đồng xuất khẩu lại bị cạnh tranh bởi đồng yen Nhật Bản yếu đi, làm ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh của hai nhà xuất khẩu lớn của Hàn Quốc là Hyundai và Samsung. Tuy nhiên, các số liệu công bố ngày 25/4 cho thấy kim ngạch xuất khẩu tăng 3,2% so với quý 4/2012.

Tuần trước, Chính phủ Hàn Quốc đã đề nghị bổ sung ngân sách 17.300 tỷ won (tương đương 15,4 tỷ USD) nhằm thúc đẩy kinh tế. Nếu được quốc hội thông qua, đây là gói kích thích kinh tế lớn nhất kể từ năm 2009, sau khi bùng nổ khủng hoảng kinh tế thế giới. Gói kích thích này sẽ bao gồm 12.000 tỷ won để bù đắp sự sụt giảm nguồn thu từ thuế và 5.300 tỷ won dành cho các khoản chi tiêu mới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục