Kinh tế Hy Lạp tăng trưởng cao hơn ước tính trong quý 2/2015

Cơ quan thống kê quốc gia Hy Lạp vừa cho biết kinh tế nước này đã tăng trưởng 0,9% trong quý ​2/2015, cao hơn chút ít so với mức ước tính tăng 0,8% ban đầu được loan báo hồi tháng 8/2015.
Kinh tế Hy Lạp tăng trưởng cao hơn ước tính trong quý 2/2015 ảnh 1Bà Vassiliki Thanou tại thủ đô Athens ngày 27/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cơ quan thống kê quốc gia Hy Lạp vừa cho biết kinh tế nước này đã tăng trưởng 0,9% trong quý ​2/2015, cao hơn chút ít so với mức ước tính tăng 0,8% ban đầu được loan báo hồi tháng 8/2015.

Trước đó, kinh tế Hy Lạp tăng trưởng 0,1% trong quý 1/2015, cũng nhỉnh hơn mức ước tính 0% đưa ra trước đó.

Trong khi đó, người phát ngôn Chính phủ tạm quyền Hy Lạp Rodolfos Moronis ngày 28/8 đã công bố thành phần Chính phủ tạm quyền do bà Vassiliki Thanou đứng đầu.

Chính phủ lâm thời gồm 23 thành viên, trong đó lãnh đạo các bộ chủ chốt gồm ông Iorgos Khuliarakis giữ chức Bộ trưởng Tài chính, ông Petros Molivyatis làm Bộ trưởng Ngoại giao...

Nhiệm vụ chính của Chính phủ lâm thời của Hy Lạp là tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn.

Theo kế hoạch, Tổng thống Hy Lạp Prokopis Pavlopoulos cuối tuần này sẽ công bố thời điểm tổ chức tổng tuyển cử, nhiều khả năng là vào ngày 20/9 tới. Đây sẽ là cuộc tổng tuyển cử thứ năm trong sáu năm qua ở Hy Lạp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục