Kinh tế Indonesia có thể tăng trưởng đến 5,6% trong năm 2015

Theo đánh giá của INDEF, kinh tế Indonesia có thể tăng trưởng 5,3-5,6% năm 2015, thấp hơn so với mục tiêu 5,8% của chính phủ và mức dự báo 5,7-5,8% của Ngân hàng Trung ương Indonesia.
Kinh tế Indonesia có thể tăng trưởng đến 5,6% trong năm 2015 ảnh 1Đường phố ở thủ đô Jakarta. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo đánh giá của Viện Phát triển Kinh tế và Tài chính Indonesia (INDEF), nền kinh tế Indonesia có thể tăng trưởng 5,3-5,6% năm 2015, thấp hơn so với mục tiêu 5,8% của chính phủ và mức dự báo 5,7-5,8% của Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI).

Theo Giám đốc điều hành INDEF Erani Yustika, dự báo của INDEF ít lạc quan hơn do vẫn còn nhiều nhân tố gây áp lực lên xuất khẩu khiến xuất khẩu của Indonesia khó có thể được đẩy mạnh như các điều kiện kinh tế toàn cầu chưa được cải thiện và cơ cấu mỏng manh dễ bị tác động của ngành công nghiệp Indonesia.

Quan chức này đánh giá Chính phủ Indonesia lạc quan về mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5,8% trên cơ sở kế hoạch phát triển hạ tầng và các chương trình an sinh xã hội, song INDEF cho rằng các tác động tích cực lên nền kinh tế sẽ chỉ bắt đầu được thể hiện trong năm tiếp theo.

Các dự án cơ sở hạ tầng nếu khởi công vào tháng 1/2015 thì hoàn thành nhanh cũng vào cuối năm, nên chỉ phát huy hiệu quả vào năm 2016.

Ông Erani Yustika nhấn mạnh chính phủ cũng nên dành ưu tiên hàng đầu cho việc nâng cao hiệu quả của bộ máy điều hành, bởi theo INDEF yếu tố này có thể đóng góp 0,2% vào tăng trưởng kinh tế quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục