Kinh tế Italy sẽ sụt giảm mạnh hơn dự báo của EC

Cơ quan Thống kê quốc gia Italy cho biết năm nay nền kinh tế nước này sẽ sụt giảm nhiều hơn so với dự báo của Ủy ban châu Âu (EC).
Cơ quan Thống kê quốc gia Italy (ISTAT) ngày 6/5 cho biết năm nay nền kinh tế nước này sẽ sụt giảm nhiều hơn so với dự báo của Ủy ban châu Âu (EC), do đầu tư và nhu cầu trong nước yếu kém khiến cuộc suy thoái kinh tế kéo dài nhất trong hơn hai thập niên qua của Italy trở nên tồi tệ hơn.

Trong bản báo cáo hàng năm với tiêu đề "Triển vọng kinh tế Italy giai đoạn 2013-2014" vừa công bố, ISTAT cho hay Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Italy sẽ sụt giảm 1,4% trong năm 2013 trước khi tăng trở lại 0,7% vào năm tới.

Tiêu dùng của các hộ gia đình cũng như đầu tư của khối doanh nghiệp cũng sẽ sụt giảm trong năm nay.

Báo cáo của ISTAT viết: "Trong năm 2013, thu nhập của các hộ gia đình sẽ tiếp tục bị sụt giảm và rõ ràng điều này sẽ tác động tiêu cực đến chi tiêu tiêu dùng. Bên cạnh đó, khả năng phục hồi về đầu tư của các doanh nghiệp dường như là không thể do việc phải tận dụng tối đa năng suất sản xuất cũng như do sự yếu kém về nhu cầu trong nước."

Theo ISTAT, chi tiêu tiêu dùng sẽ giảm 1,6% trong khi đầu tư sẽ sụt giảm 3,5%. Về tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng từ mức cao 11,7% hiện nay lên 11,9% trong năm 2013 và có thể lên tới 12,3% vào năm 2014.

Dự báo do ISTAT đưa ra cao hơn chút ít so với mức dự báo sụt giảm 1,3% của EC đối với nền kinh tế Italy trong năm nay. Tuy nhiên, EC cũng cho rằng kinh tế Italy sẽ tăng trưởng trở lại 0,7% vào năm tới.

Trước đó, ngày 2/5, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) dự báo nền kinh tế lớn thứ ba Khu vực sử dụng đồng euro này sẽ sụt giảm 1,5% trong năm 2013 và tăng trưởng 0,5% vào năm 2014.

Cuối tuần trước, EC nhận định rằng kinh tế Italy sẽ phục hồi "nhẹ" trong quý 3/2013 đồng thời nợ công của nước này sẽ tăng lên mức cao kỷ lục 132,2% GDP vào năm tới.

Dự báo về nợ công của EC trái ngược với dự báo của Chính phủ Italy hôm 11/4, cho rằng nợ công của họ sẽ bắt đầu giảm kể từ năm 2014.

Tân Thủ tướng Italy Enrico Letta hồi tuần trước đã cam kết một loạt biện pháp cắt giảm thuế và tạo công ăn việc làm. Các chuyên gia kinh tế ước tính những biện pháp này có thể khiến chính phủ bị thất thu một khoản trên 10 tỷ euro trong năm 2013.

Trước đó, chính sách hỗn hợp gồm tăng thuế và cắt giảm chi tiêu được ông Mario Monti, người tiền nhiệm của Thủ tướng Letta, thông qua đã đẩy Italy rơi sâu vào tình trạng suy thoái kinh tế, song lại giúp nước này đưa được thâm hụt ngân sách trở về dưới mức trần 3% GDP theo quy định của Liên minh châu Âu (EU).

Kinh tế Italy đã lâm vào suy thoái trong vòng 20 tháng qua và đây là cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài nhất ở nước này kể từ năm 1993./.

Ngự Bình (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục