Kinh tế Italy tăng trưởng âm quý thứ 9 liên tiếp

Trong quý 3/2013, tăng trưởng của Italy giảm 0,1% so với quý trước đó và là quý 9 liên tiếp GDP của nước này tăng trưởng ở mức âm.
Kinh tế Italy tăng trưởng âm quý thứ 9 liên tiếp ảnh 1Người thất nghiệp ở Italy. (Nguồn: dawntimes.com)

Theo Cơ quan Thống kê Italy (ISTAT), nền kinh tế nước này tiếp tục khủng hoảng khi trải qua quý thứ 9 liên tiếp tăng trưởng GDP ở mức âm.

ISTAT cho biết trong quý 3/2013, tăng trưởng của Italy giảm 0,1% so với quý trước đó và giảm 1,9% so với cùng kỳ năm 2012. Italy đã rơi vào suy thoái kể từ quý 3/2011.

Những thống kê này cho thấy Italy vẫn chưa thoát khỏi cuộc suy thoái kinh tế dài nhất kể từ hơn hai thập niên qua, dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt, mức sống của người dân giảm sút và ngày càng nhiều gia đình phải sống trong cảnh đói nghèo.

Mặc dù Chính phủ Italy hy vọng cuộc suy thoái sẽ chấm dứt trong nửa cuối năm nay, nhưng hiện tại điều đó chưa thực sự diễn ra. Tuy nhiên, trong báo cáo trình chính phủ hôm 14/11, ISTAT cho rằng Italy có khả năng thoát khỏi suy thoái trong quý 4 này.

Hôm 13/11, Thủ tướng Enrico Letta tuyên bố rằng Chính phủ Italy kỳ vọng vào một sự khởi sắc trong nền kinh tế thời gian tới, và rằng sự phục hồi là "trong tầm tay."

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso cũng nói rằng, EU đã thấy những dấu hiệu phục hồi nhẹ của nền kinh tế Italy. Tuy vậy, ông cũng nhấn mạnh rằng, Italy cần phải duy trì mức thâm hụt so với GDP dưới 3% mà EU đưa ra.

Ông cũng cảnh báo, những biến động chính trị hiện tại đang gây tác động bất lợi tới Chính phủ Italy, nhưng việc tiếp tục duy trì những cải cách kinh tế dài hạn là điều phải thực hiện.

Trong thời điểm hiện tại, chính trường Italy đang dậy sóng vì số phận chính trị của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi, người đang làm tất cả những gì có thể để duy trì ghế thượng nghị sỹ của mình sau khi Tòa án tối cao Italy ra quyết định y án bốn năm tù đối với ông về tội gian lận thuế vào tháng Tám vừa qua.

Cuộc bỏ phiếu về việc có nên loại ông khỏi Thượng viện theo dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày 27/11 tới.

Tháng trước Berlusconi và phe trung-hữu của ông đã định lật đổ chính phủ để buộc phe trung-tả phải ủng hộ mình trong vụ này nhưng không thành.

Việc chính phủ trình hai viện Quốc hội xem xét dự luật ngân sách 2014 được coi là một cơ hội để phe đối lập gây áp lực lên chính phủ nhằm có những biện pháp cứu Berlusconi.

Dự luật này hiện đang bị dư luận chỉ trích là không tạo thêm công ăn việc làm, không giảm thuế cho người lao động như đã hứa, đồng thời lại đề nghị thêm những khoản thuế mới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục