"Kinh tế không nên bị lạm dụng như một công cụ chính trị"

Trả lời phỏng vấn đài phát thanh ORF Mittagsjournal ngày 30/7, Chủ tịch Phòng Kinh tế Áo nhấn mạnh kinh tế không nên bị lạm dụng như một công cụ chính trị.
"Kinh tế không nên bị lạm dụng như một công cụ chính trị" ảnh 1Chủ tịch Phòng Kinh tế Liên bang Áo Christoph Leitl. (Nguồn: ceoworld.biz)

Trả lời phỏng vấn đài phát thanh ORF Mittagsjournal ngày 30/7 về các biện pháp trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga liên quan đến tình hình Ukraine, Chủ tịch Phòng Kinh tế Liên bang Áo Christoph Leitl nhấn mạnh kinh tế không nên bị lạm dụng như một công cụ chính trị.

Ông Leitl cũng lưu ý rằng xuất khẩu của Áo sang Nga sẽ giảm đi 1/5 trong năm nay và rằng mặc dù thấu hiểu quan điểm của các nước EU, nhưng ông vẫn kêu gọi các bên bình tĩnh và cho rằng đối thoại vẫn là biện pháp quan trọng nhất.

Theo số liệu thống kê của Áo được công bố hôm 29/7 vừa qua, trao đổi thương mại giữa Áo với Nga đã suy giảm, cụ thể nhập khẩu trong tháng Tư năm nay vừa qua giảm xuống còn 242 triệu USD từ mức 374 triệu USD; trong khi đó xuất khẩu sang Moskva cũng giảm từ 448 triệu USD xuống 317 triệu USD, so với cùng kỳ năm ngoái.

Các nhà phân tích châu Âu cho rằng "ngư ông đắc lợi" trong cuộc chiến lệnh trừng phạt giữa Nga và EU là Mỹ vì tổng trao đổi thương mại Nga-EU lớn gấp 10 lần kim ngạch ngoại thương Mỹ-Nga.

Một số trang tin phân tích của châu Âu cũng nhận định EU cũng bị thiệt hại không kém nghiêm trọng từ các biện pháp trừng phạt chống Nga.

Theo đánh giá ban đầu, Nga sẽ chịu thiệt hại khoảng 23 tỷ euro (tương đương 1,5% GDP) trong năm nay và 75 tỷ euro (4,8% GDP) vào năm tới. Trong khi đó, đối tác EU cũng có thể bị thiệt hại tương ứng khoảng 40 tỷ euro (0,3% GDP) và 50 tỷ euro (0,4% GDP)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục