Kinh tế Lào tăng trưởng khoảng 7,5% trong tài khóa 2014-2015

Theo Bộ trưởng Kế hoạch-Đầu tư Lào, dựa trên việc phân tích các số liệu ban đầu thu thập được, kinh tế Lào trong năm tài khóa 2014-2015 dự kiến sẽ tăng trưởng khoảng 7,5%, đạt giá trị khoảng 12,7 tỷ USD.
Kinh tế Lào tăng trưởng khoảng 7,5% trong tài khóa 2014-2015 ảnh 1Một phiên họp của Quốc hội Lào. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Bất chấp những diễn biến khó lường của thời tiết và việc thu ngân sách không đạt theo kế hoạch, kinh tế Lào được dự báo sẽ tăng trưởng khoảng 7,5% trong năm tài khóa 2014-2015 (10/2014-10/2015).

Báo cáo tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 7 của Lào đang diễn ra từ ngày 1-21/7, Bộ trưởng Kế hoạch-Đầu tư Lào Somdi Duongdi cho biết dựa trên việc phân tích các số liệu ban đầu thu thập được, kinh tế Lào trong năm tài khóa 2014-2015 dự kiến sẽ tăng trưởng khoảng 7,5%, đạt giá trị khoảng 102.320 tỷ kíp (tương đương hơn 12,7 tỷ USD).

Trong báo cáo về tình hình tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội Lào sáu tháng đầu năm tài khóa, các kế hoạch trọng điểm cuối năm tài khóa 2014-2015 và kế hoạch năm 2015-2016 đọc trước Quốc hội, Bộ trưởng Somdi Duongdi cho rằng với tốc độ tăng trưởng kinh tế như trên, thu nhập bình quân đầu người của Lào sẽ đạt khoảng 14,91 triệu kíp, tương đương 1.857 USD, vượt chỉ tiêu 1.700 USD theo kế hoạch năm năm lần thứ bảy (2011-2015) đã đặt ra.

Trong kế hoạch, ngành nông lâm dự kiến sẽ tăng trưởng khoảng 3%, chiếm gần 24% GDP; ngành công nghiệp dự kiến tăng xấp xỉ 9%, chiếm hơn 29% GDP; ngành dịch vụ dự kiến tăng trên 9%, chiếm gần 40%. Trong khi đó, nguồn thu từ thuế nhập khẩu dự kiến tăng khoảng hơn 8%, chiếm 7,4%.

Theo Bộ trưởng Somdi Duongdi, tỷ giá hối đoái trong thời gian qua vẫn tiếp tục được duy trì ổn định, trong khi tỷ lệ lạm phát sáu tháng đầu năm tài khóa 2014-2015 chỉ đứng ở mức 2,15%, giảm mạnh so với giai đoạn cùng kỳ của năm tài khóa trước (lạm phát tài khóa 2013-2014 của Lào là hơn 6%). Trong khi dự trữ ngoại hối của Lào tính tới cuối tháng 5/2015 vẫn đủ cho trên sáu tháng nhập khẩu theo kế hoạch đã đề ra.

Báo cáo của Bộ trưởng Somdi được đưa ra trong bối cảnh Lào đang phải đối mặt với tình trạng hạn hán khá nghiêm trọng, khiến nông dân ở nhiều địa phương không thể cấy lúa theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, chính phủ nước này cũng đang gặp khó khăn trong việc thu ngân sách, khi trong sáu tháng đầu của tài khóa 2014-2015 chỉ thu được 12.000 tỷ kíp (khoảng 1,4 tỷ USD, tương đương với 46% mục tiêu của năm), trong khi đã tiêu khoảng 13.800 tỷ kíp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục