Kinh tế Mexico chỉ tăng trưởng 2,1% trong năm 2014

GDP của nền kinh tế thứ hai Mỹ Latinh đạt mức tăng 2,1% năm 2014, cao đáng kể so với mức tăng 1,44% của năm 2013 nhưng chỉ đạt hơn một nửa so với con số dự báo đưa ra hồi đầu năm ngoái là 3,9%.
Kinh tế Mexico chỉ tăng trưởng 2,1% trong năm 2014 ảnh 1Công nhân Mexico đang làm việc. (Nguồn: www.wsj.com)

Viện Thống kê và Địa lý Quốc gia Mexico (INEGI) ngày 20/2 cho biết trong năm 2014, GDP của nền kinh tế thứ hai Mỹ Latinh này đạt mức tăng 2,1%, cao đáng kể so với mức tăng 1,44% của năm 2013 nhưng chỉ đạt hơn một nửa so với con số dự báo đưa ra hồi đầu năm ngoái là 3,9%.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, Chính phủ Liên bang Mexico cho rằng mức tăng GDP trong năm qua không đạt chỉ tiêu đề ra chủ yếu do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, giá dầu giảm mạnh trên thị trường thế giới, trong khi nhu cầu trong nước tăng kém vì chịu ảnh hưởng của công cuộc cải cách tài chính, nền kinh tế chưa lấy lại tốc độ tăng trưởng bền vững.

Như vậy sau hai năm đảng Cách mạng Thể chế (PRI) trở lại cầm quyền, mức tăng trung bình GDP chỉ đạt 1,9%, mức thấp nhất trong vòng ba thập kỷ qua.

Đề cập tới tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế trong năm qua, ngày 20/2, Tổng thống Enrique Peña Nieto vẫn lạc quan cho rằng Mexico đang trở lại con đường tăng trưởng bền vững, vì công cuộc đại cải cách cơ cấu nền kinh tế không thể đem lại kết quả trong một vài tháng.

Trong điều kiện quốc tế không thuận lợi, mức tăng trưởng 2,1% vẫn được coi là khá so với nhiều nền kinh tế và khu vực khác trên thế giới. Theo Tổng thống Nieto, điều quan trọng nhất là kinh tế Mexico khẳng định trở lại con đường tăng trưởng với những diễn biến trong hơn một tháng đầu năm 2015, GDP của Mexico sẽ vượt mốc 3% trong năm nay và lên tới từ 3,5% đến 4% vào năm 2016.

Trong khi đó, các nhà kinh tế hàng đầu khu vực đều nhận xét công cuộc cải cách của chính phủ Liên bang Mexico chưa được cụ thể hóa triệt để, chi công chưa đúng thời điểm; kinh tế Mỹ đã tăng trưởng trở lại nhưng chưa đủ mạnh để kéo ngành công nghiệp chế tạo Mexico phát triển theo; nội nhu thấp vì bất bình đẳng thu nhập quá lớn; các doanh nghiệp vừa và nhỏ "đói" tín dụng, kinh tế quốc dân bị các tập đoàn đa quốc gia chi phối là những lý do khiến nền kinh tế này chưa "cất cánh" được trong năm 2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục