Kinh tế Mỹ Latinh dự kiến đạt mức tăng trưởng 3%

Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ dự báo kinh tế khu vực Mỹ Latinh có thể đạt mức tăng trưởng 3% năm nay và tăng lên 3,3% trong năm 2015.
Kinh tế Mỹ Latinh dự kiến đạt mức tăng trưởng 3% ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nền kinh tế khu vực Mỹ Latinh có thể đạt mức tăng trưởng 3% trong năm nay và tăng lên 3,3% trong năm 2015 là dự báo của Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ (BID) đưa ra trong báo cáo "Kinh tế vĩ mô Mỹ Latinh và Caribe 2014" công bố tại Hội nghị các thống đốc ngân hàng trung ương khu vực đang diễn ra tại bang Bahia, Brazil.

Nhà kinh tế Andrew Powell cho biết dự báo trên đưa ra chủ yếu dựa vào thực tế kinh tế Mỹ và châu Âu đang được cải thiện và tiềm năng cơ bản của Mỹ Latinh và Caribe.

Theo ông Powell, việc kinh tế Mỹ phục hồi và tăng trưởng nhanh hơn dự kiến đang có những tác động tích cực đến Mỹ Latinh, đặc biệt là Mexico, các quốc gia Trung Mỹ và vùng Caribe.

Tuy nhiên, cũng vẫn còn tồn tại nguy cơ nếu lãi suất tại Mỹ tăng nhanh hơn dự báo và kinh tế Trung Quốc phát triển chậm lại thì sẽ gây tác động xấu đến khu vực này, trước hết là các nước Nam Mỹ.

Về mặt vĩ mô, BID đánh giá cao tiềm năng của các nền kinh tế quốc gia tại Mỹ Latinh, cho rằng đa số đang trong tình trạng khả quan hơn nhiều so với thời kỳ khủng hoảng của những năm 1990.

Tuy nhiên, tình hình vẫn chưa thể ổn định hơn thời kỳ 2007 do trong vài năm trở lại đây, nợ công tăng cao, quá trình đôla hóa các nền kinh tế nhanh hơn, trong khi đó chính phủ các nước tăng chi công cho các chương trình kém linh họat đối với các biện pháp chống khủng hoảng mang tính chu kỳ.

Bên cạnh đó, chính sách tài khóa không vững chắc mở ra nguy cơ khi lãi suất tại Mỹ tăng sẽ khiến luồng vốn đầu tư giảm và ảnh hưởng xấu tới mức tăng trưởng của khu vực. Trong trường hợp đó, một số nước sẽ phải đối mặt với tỷ lệ lạm phát cao và đồng nội tệ trượt giá.

Tuy nhiên, nhà kinh tế Andrew Powell nhận định kết cục cuối cùng còn phụ thuộc vào quá trình chuẩn bị của các chính phủ trong khu vực nhằm đối phó với những tình huống xấu nhất có thể xảy ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục