Ngừng rơi tự do

Kinh tế Mỹ sang giai đoạn cuối của suy thoái

Tổng thống  Barack Obama khẳng định kinh tế Mỹ đã ngừng rơi tự do và đã chuyển sang giai đoạn cuối của thời kỳ suy thoái.
Trong bài thuyết trình tại bang North Carolina ngày 29/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói kinh tế nước này "đã ngừng rơi tự do, thị trường đã tăng, hệ thống tài chính không còn bên bờ vực sụp đổ và có thể thấy sự bắt đầu của giai đoạn cuối của thời kỳ suy thoái".

Tổng thống Obama chứng minh nhận định trên của ông bằng những con số liên quan tới tình hình việc làm và kinh doanh nhà ở. Số việc làm bị mất hiện nay chỉ bằng một nửa so với tháng 1/2009, thời điểm ông mới lên nắm quyền; đồng thời số nhà mới bán ra trong tháng 6/2009 tăng 11% là dấu hiệu phục hồi rất tích cực.

Ông Obama nói: "Để đạt được sự phục hồi toàn diện, chúng ta phải mất nhiều thời gian nữa nhưng cũng không cần phải bàn cãi nhiều mà có thể khẳng định được rằng những bước đi mà chúng ta tiến hành đã giúp nền kinh tế Mỹ không còn rơi tự do nữa".

Trong một động thái nhằm đưa nền kinh tế lớn nhất thế giới thoát khỏi cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại suy thoái những năm 30 của thế kỷ trước, trong tháng 2/2009, Tổng thống Obama đã phê chuẩn gói kích thích kinh tế trị giá 787 tỷ USD.

Khoảng 2/3 gói kích thích đã được dành cho việc giảm thuế và giúp đỡ người mất việc làm. Tổng thống Obama khẳng định việc dành vài chục tỷ USD để giúp đỡ các ngân hàng, các công ty ôtô cũng như để kích thích chi tiêu là cần thiết để nền kinh tế không tiếp tục "bị chảy máu".

Cùng ngày 29/7, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) thông báo rằng hoạt động kinh tế đã "bắt đầu bình ổn, dù chỉ ở mức thấp". Cuối tuần trước, Chủ tịch FED đã tỏ ra lạc quan khi nhận xét "chi tiêu của người tiêu dùng trong năm nay khá ổn định và sự tụt dốc trong các hoạt động bất động sản có dấu hiệu giảm".

Trên cơ sở các tín hiệu mới khả quan, FED đã điều chỉnh lại dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ năm nay và năm tới, theo đó GDP của năm 2009 sẽ chỉ giảm từ 1,0-1,5% và tăng trưởng dương 2,1-3,3% trong năm 2010./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục