Kinh tế Na Uy thoát khỏi suy thoái trong quý II

Na Uy đã thoát khỏi suy thoái trong quý II/09 với GDP tăng 0,3%, khi chi tiêu của chính phủ và các hộ gia đình đều tăng lên.
Các số liệu chính thức vừa được Cơ quan Thống kê Na Uy (SN) công bố cho thấy kinh tế Na Uy đã thoát khỏi suy thoái trong quý II/09 (kết thúc tháng 6/09), với GDP (chưa tính lĩnh vực dầu khí và đóng tàu) tăng 0,3% nhờ xuất khẩu giảm trong khi chi tiêu của chính phủ và các hộ gia đình đều tăng lên.

Theo SN, việc hoạt động trong các lĩnh vực dịch vụ, đặc biệt là các hoạt động kinh doanh bán buôn và bán lẻ, bưu chính và viễn thông tăng lên đã đóng góp đáng kể vào tăng trưởng GDP của đất nước thuộc bán đảo bán đảo Scandinavia này.

Trước đó, các nhà phân tích tham gia điều tra của Dow Jones Newswires dự báo kinh tế Na Uy chỉ tăng nhẹ 0,1%.

Như vậy, kinh tế Na Uy đã thoát khỏi suy thoái sau hai quý tăng trưởng là -1,3% trong quý I/09 và -1% trong quý IV/08.

Theo định nghĩa truyền thống, một nền kinh tế rơi vào suy thoái sau hai quý tăng trưởng âm liên tiếp. GDP được xem là chỉ số phù hợp biểu thị thể trạng kinh tế Na Uy, do lĩnh vực dầu khí hiện chiếm 25% tăng trưởng kinh tế, nhưng chỉ mang lại việc làm cho khoảng 1% dân số ở độ tuổi lao động của nước này.

Na Uy cùng với các nước như Pháp, Đức và Nhật Bản đã thoát khỏi suy thoái sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu gần đây.

Ngân hàng Trung ương Na Uy hồi tuần trước cho hay ngân hàng có thể nâng lãi suất vào trước cuối năm nay, sau khi đã cắt giảm từ mức 5,75% hồi tháng 10/09 xuống 1,25% hiện nay./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục