Kinh tế Nam Á phục hồi sau khủng hoảng tài chính

Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, đa số các nền kinh tế Nam Á đang hồi phục sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, đa số các nền kinh tế Nam Á đang hồi phục sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và nhiều nước đã bắt đầu tăng trưởng.

Tại Ấn Độ, nền kinh tế lớn nhất và tăng trưởng nhanh nhất khu vực, tiến trình phục hồi đang diễn ra nhanh chóng. Các doanh nghiệp đang lên kế hoạch cho các dự án đầu tư mới, giới tiêu dùng mua xe và nhà mới, chỉ số các thị trường chứng khoán tăng kỷ lục trong một năm rưỡi qua.

Trong khi đó, các nhà hoạch định chính sách dự kiến kinh tế nước này sẽ tăng trưởng từ 7,5-8% trong tài khóa này, cao hơn nhiều so với mức dự báo hồi đầu năm.

Theo các chuyên gia kinh tế, sở dĩ Ấn Độ đối phó với khủng hoảng hiệu quả hơn so với nhiều nền kinh tế khác là do lĩnh vực ngân hàng của nước này không bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng tín dụng.

Tình hình kinh tế Sri Lanka cũng có dấu hiệu lạc quan. Trong những tháng đầu năm, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và cuộc giao tranh dai dẳng giữa chính phủ với lực lượng ly khai "Những con hổ giải phóng Tamil" (LTTE) đã làm cho nền kinh tế Sri Lanka trì trệ, dự trữ ngoại tệ cạn kiệt, song việc chiến tranh chấm dứt hồi tháng 5 đã giúp các hoạt động kinh tế của nước này hồi sinh.

Trao đổi buôn bán trong nước được mở rộng vì quân đội mở một xa lộ huyết mạch đến khu vực miền Bắc bị chiến tranh tàn phá. Các khách sạn mới đang được xây dựng, trong khi các khách sạn cũ được nâng cấp để phục vụ du khách.

Nhờ vốn đầu tư nước ngoài tăng vọt, thị trường chứng khoán cũng tăng điểm gấp đôi trong năm nay. Ngân hàng trung ương Sri Lanka dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này sẽ đạt 3,5% năm 2009 và 6% năm 2010.

Trong khi đó, nền kinh tế Bangladesh hầu như không bị ảnh hưởng bởi tình trạng suy thoái toàn cầu và dự kiến tăng trưởng 6% trong tài khóa này. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng nhận định kinh tế Bangladesh sẽ tiếp tục tăng trưởng đều đặn trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục