Kinh tế Nga bắt đầu bước vào suy thoái

Nền kinh tế Nga đang bước vào giai đoạn suy thoái và có thể sẽ khó lấy lại đà phục hồi trong hai quý tới. Đó là nhận định của Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga Andrei Klepach được hãng tin Interfax (Nga) ngày 12/12 đăng tải.

Nền kinh tế Nga đang bước vào giai đoạn suy thoái và có thể sẽ khó lấy lại đà phục hồi trong hai quý tới. Đó là nhận định của Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga Andrei Klepach được hãng tin Interfax (Nga) ngày 12/12 đăng tải.
 
Theo ông Klepach, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Nga năm 2008 sẽ không đạt chỉ số 6,8% như dự báo trước đây. Sản xuất công nghiệp và kinh tế nói chung bắt đầu suy giảm mạnh từ hồi tháng 10 do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, và sẽ tiếp tục đà giảm sút trong cả hai tháng 11 và 12. Ông cho rằng "suy thoái kinh tế đã thực sự bắt đầu ở Nga".
 
Trước đó, cơ quan xếp hạng tín dụng Mooody's Investor Service cũng đã hạ mức dự báo về triển vọng một số tiêu chí kinh tế quan trọng của Nga, từ mức "tích cực" xuống "ổn định", do cuộc khủng tài chính toàn cầu đang ảnh hưởng nặng nề đến nước này.
 
Tuy nhiên, cơ quan này cũng cho rằng Mátxcơva có thể sử dụng nguồn ngoại tệ dự trữ dồi dào của mình để đối phó với khủng hoảng tài chính một cách hiệu quả, trong khi vẫn duy trì được chính sách tài chính hợp lý.
 
Trong thời gian gần đây, chính phủ Nga đã áp dụng nhiều biện pháp chống khủng hoảng cũng như chi hàng chục tỷ USD để ngăn chặn đà trượt giá của đồng rúp, nhưng thị trường chứng khoán nước này đã giảm hơn 2/3 giá trị kể từ sau khi đạt mức cao kỷ lục vào tháng 5/2008.Kinh tế Nga đã đạt tốc độ tăng trưởng 8,1% trong năm 2007 và 7,4% trong năm 2006./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục