Kinh tế Nhật Bản suy giảm kỷ lục trong quý I

Nền kinh tế Nhật Bản đã suy giảm kỷ lục trong quý I/2009 trong bối cảnh nhu cầu hàng hóa cả trong nước và nước ngoài yếu kém do suy thoái kinh tế.

Nền kinh tế Nhật Bản đã suy giảm kỷ lục trong quý I/2009 trong bối cảnh nhu cầu hàng hóa cả trong nước và nước ngoài yếu kém do suy thoái kinh tế.

Các số liệu được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 20/5 cho thấy Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này trong quý I đã giảm 4% so với quý trước và giảm tới 15,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân chính là do nhu cầu đối với các mặt hàng ôtô, điện tử và nhiều mặt hàng khác của Nhật Bản giảm mạnh trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái.

Xuất khẩu của Nhật Bản trong quý I giảm 26%, trong khi đầu tư vốn của các công ty cũng giảm tới 10,4%. Ngoài ra, chi tiêu của người tiêu dùng - chiếm 55% GDP của Nhật Bản - cũng giảm 1,1%.

Trong năm tài chính 2008 tính đến hết tháng 3 vừa qua, GDP của Nhật Bản lần đầu tiên giảm trong 7 năm qua và ở mức giảm kỷ lục 3,5%.

Tuy nhiên, một số chuyên gia kinh tế cho rằng xuất khẩu của Nhật Bản đã có dấu hiệu chạm đáy trong tháng 3, như vậy có thể nền kinh tế Nhật Bản đã qua thời kỳ xấu nhất, và từ quý II/2009 tốc độ suy giảm sẽ nhẹ dần.

Mặc dù vậy, giới phân tích nhận định triển vọng kinh tế Nhật Bản hồi phục hoàn toàn vẫn còn mờ mịt do nhu cầu trong nước vẫn yếu và các thị trường nước ngoài vẫn bấp bênh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục