Kinh tế Nhật Bản tiếp tục đà suy giảm trong quý 3 năm nay

Kinh tế Nhật Bản giảm thực tế 1,6% trong ba tháng tính đến tháng 9/2014, trái so với dự báo tăng trưởng trung bình của thị trường khoảng 2%.
Kinh tế Nhật Bản tiếp tục đà suy giảm trong quý 3 năm nay ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: AFP)

Kinh tế Nhật Bản giảm thực tế 1,6% trong ba tháng tính đến tháng 9/2014, trái so với dự báo tăng trưởng trung bình của thị trường khoảng 2%.

Dữ liệu trên được Chính phủ Nhật Bản công bố ngày 17/11 trong bối cảnh Thủ tướng Shinzo Abe nhiều khả năng sẽ trì hoãn kế hoạch tăng thuế tiêu dùng lần thứ hai từ 8% lên 10% vào năm 2015.

Theo số liệu của Văn phòng Nội các Nhật Bản, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý 3/2014 giảm 0,4% so với quý trước và tiếp tục đà sụt giảm so với mức 7,3% trong quý 2/2014.

Kết quả trên cho thấy tác động của quyết định tăng thuế ngày 1/4 từ 5% lên 8% đối với nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này tiêu cực hơn so với tính toán của giới chuyên môn và có thể sẽ buộc Thủ tướng Abe phải rút lại kế hoạch tăng lần thứ hai lên 10% theo kế hoạch vào tháng 10/2015.

Trong khi Thủ tướng Abe chưa bày tỏ quan điểm rõ ràng về vấn đề tăng thuế, một số quan chức chính phủ nước này cho biết kịch bản khả dĩ nhất là ông Abe sẽ lùi lại kế hoạch trên và kêu gọi tổng tuyển cử sớm.

Trong quý 3, chi cho tiêu dùng, phần lớn nhất chiếm tới 60% GDP của Nhật Bản, tăng 0,4%, sau khi giảm 5% trong ba tháng trước đó.

Chi đầu tư của các doanh nghiệp mà Nội các Abe coi là chìa khóa vực dậy nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này giảm 0,2% so với quý trước trong khi đầu tư nhà ở rớt 6,7%. Xuất khẩu tăng 1,3% và nhập khẩu tăng 0,8%./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục