Kinh tế Phần Lan đối mặt nguy cơ suy giảm năm thứ 3 liên tiếp

Kinh tế Phần Lan có thể sẽ tiếp tục "chứng kiến" năm tăng trưởng âm thứ ba liên tiếp trong năm nay, với mức giảm chừng 0,4%.
Kinh tế Phần Lan đối mặt nguy cơ suy giảm năm thứ 3 liên tiếp ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: yle.fi)

Trong báo cáo về triển vọng kinh tế của Viện nghiên cứu kinh tế Phần Lan (Etla) vừa được công bố, kinh tế nước này có thể sẽ tiếp tục "chứng kiến" năm tăng trưởng âm thứ ba liên tiếp trong năm nay, với mức giảm chừng 0,4%.

Theo Cơ quan Thống kê Phần Lan, GDP của nước này trong tháng 7/2014 đã giảm 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi sản lượng công nghiệp cũng giảm 2,6%. Etla cho biết, có nhiều nguyên nhân dẫn tới sự suy yếu của kinh tế Phần Lan, nhưng chủ yếu bắt nguồn từ hoạt động xuất khẩu không được như kỳ vọng. Đặc biệt, xuất khẩu sang thị trường Nga giảm mạnh.

Theo các chuyên gia phân tích, tình trạng đình đốn của kinh tế Phần Lan còn do sự tăng trưởng ì ạch tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) và xu hướng sụt giảm của kinh tế Nga trong bối cảnh khủng hoảng tại Ukrane chưa lắng dịu.

Etla cảnh báo rằng nếu cuộc khủng hoảng tại Ukraine tiếp tục kéo dài, triển vọng kinh tế của Phần Lan có nguy cơ còn xấu đi và diễn biến ảm đạm này có thể kéo dài trong vài năm tới. Bên cạnh đó, thâm hụt ngân sách và tỷ lệ nợ trên GDP của Phần Lan cũng đang có xu hướng tăng mạnh trong năm nay.

Dự kiến nợ công của nước này sẽ ở mức 62,5% GDP năm 2014, vượt quá mức trần mà Liên minh châu Âu (EU) quy định trong Hiệp ước về Tăng trưởng và Ổn định.

Dự kiến, GDP của Phần Lan sẽ tăng trưởng 0,8% vào năm tới, với điều kiện đà phục hồi kinh tế tại Eurozone tiến triển tích cực và Phần Lan vẫn duy trì được thị phần tại các thị trường xuất khẩu chủ chốt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục