Kinh tế Pháp tăng trưởng nhanh hơn dự báo trong quý cuối năm 2022

Cơ quan thống kê INSEE của Pháp công bố số liệu sơ bộ cho thấy mức tăng trưởng kinh tế 0,1% của quý 4/2022 nhờ xuất khẩu tăng thấp hơn mức tăng 0,2% trong quý 3, nhưng cao hơn dự báo là 0%.
Kinh tế Pháp tăng trưởng nhanh hơn dự báo trong quý cuối năm 2022 ảnh 1Khách hàng mua đồ trong siêu thị ở Lille, miền Bắc Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cơ quan thống kê INSEE của Pháp ngày 31/1 công bố số liệu sơ bộ về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho thấy nền kinh tế đã ghi nhận tăng trưởng 0,1% trong quý 4/2022, nhờ xuất khẩu tăng.

Mức tăng trưởng kinh tế 0,1% của quý 4/2022 thấp hơn mức tăng 0,2% trong quý 3, tuy nhiên con số này cao hơn dự báo là 0%. Số liệu sơ bộ GDP quý 4/2022 của Pháp cũng tương phản với Đức.

Theo số liệu công bố ngày 30/1, nền kinh tế lớn nhất Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã bất ngờ suy giảm trong quý này.

[Xuất khẩu giúp kinh tế Pháp phục hồi nhanh hơn kỳ vọng]

Xét trên cả năm 2022, nền kinh tế Pháp đã ghi nhận tăng trưởng 2,6%.

Pháp - nền kinh tế lớn thứ hai của Eurozone, đã phải vật lộn với các tác động của giá năng lượng tăng cao, vốn ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh và thương mại toàn cầu.

Ngân hàng trung ương Pháp tháng 12/2022 dự báo kinh tế Pháp sẽ suy giảm xuống còn 0,3% trong năm 2023 so với mức tăng trưởng 2,6% trong năm 2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục