Kinh tế phát triển theo chiều hướng tích cực

Tình hình kinh tế đất nước tháng 8 và 8 tháng đầu năm có chiều hướng phát triển tích cực, thể hiện qua sự phát triển ổn định trên các lĩnh vực.
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc cho biết kết luận phiên họp thường kỳ Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh tình hình kinh tế đất nước tháng 8 và 8 tháng đầu năm có chiều hướng phát triển tích cực, thể hiện qua sự phát triển ổn định trên các lĩnh vực của nền kinh tế như nông nghiệp, công nghiệp, đầu tư, dịch vụ...

Chiều 1/9, chủ trì họp báo thông báo kết quả phiên họp thường kỳ tháng 8 của Chính phủ, Bộ trưởng cho biết thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt các cơ chế, chính sách mà Chính phủ đã đề ra, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của nền kinh tế, phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng trưởng GDP vượt mức 5% trong năm 2009.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc, một trong những vấn đề được phiên họp thường kỳ tháng 8 đưa ra thảo luận là việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam, trước mắt là xây dựng hai nhà máy tại tỉnh Ninh Thuận.

Các thành viên Chính phủ đã nhất trí cho rằng, xây dựng nhà máy điện hạt nhân là một vấn đề lớn, liên quan đến vấn đề môi trường, an toàn hạt nhân và tâm lý người dân, vì thế vấn đề này cần tiếp tục được nghiên cứu một cách cụ thể, kỹ lưỡng.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc cho hay, Bộ Kế hoạch Đầu tư đề nghị cắt giảm 51 dự án trong tổng số 166 dự án sân golf. Các thành viên Chính phủ đã yêu cầu Bộ Kế hoạch Đầu tư tiếp tục điều chỉnh Quy hoạch phát triển sân golf theo hướng tiếp tục cắt giảm số lượng dự án, đảm bảo tính hợp lý, phân bố đúng mức và tiết kiệm đất.

Trả lời câu hỏi các phóng viên liên quan đến sự cố xảy ra tại nhà máy lọc dầu Dung Quất, đại diện Bộ Công thương cho biết, hiện nay nhà máy lọc dầu Dung Quất đang giai đoạn chạy thử, chưa bàn giao chính thức, nên nhà thầu sẽ chịu mọi trách nhiệm về sự cố.

Trong hai tuần qua, các đơn vị chức năng đã báo cáo Chính phủ, Ủy ban nghiệm thu kỹ thuật nhà nước, yêu cầu nhà thầu tìm hiểu nguyên nhân sự cố để sớm trình Chính phủ phương án khắc phục.

Về phương án đẩy mạnh cuộc vận động "Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn nhấn mạnh, các bộ, ngành cần xây dựng chương trình hành động phù hợp để thực hiện cuộc vận động. Điều quan trọng là cần thúc đẩy việc nâng cao chất lượng hàng hóa sản xuất trong nước, đặc biệt là phải tạo được sự thay đổi trong nhận thức về tiêu dùng của nhân dân.

Cùng về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Thành Biên cho hay, Bộ Công thương đang xây dựng những đề án tăng cường xúc tiến thương mại, trong đó đặc biệt chú trọng đến tiêu thụ hàng sản xuất trong nước. Bộ có kế hoạch đẩy nhanh các chương trình xúc tiến thương mại, tạo sự kết nối, phối hợp tiêu thụ hàng hóa giữa các vùng, các địa phương.

Bên cạnh đó, Bộ cũng sẽ phối hợp cùng các lực lượng chức năng đẩy mạnh việc kiểm tra, ngăn chặn gian lận thương mại qua biên giới; làm tốt công tác kiểm soát chất lượng hàng hóa nhập khẩu./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục