Kinh tế Singapore sẽ tăng trưởng chậm hơn trong năm 2023

Việc thắt chặt đáng kể các điều kiện tài chính toàn cầu và tiếp tục hạn chế phòng dịch COVID-19 ở một số quốc gia sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế ở các đối tác thương mại lớn của Singapore.
Kinh tế Singapore sẽ tăng trưởng chậm hơn trong năm 2023 ảnh 1Tàu container tại cảng Pasir Panjang, Singapore. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Báo cáo đánh giá kinh tế vĩ mô hai năm một lần được công bố mới đây, Cơ quan tiền tệ Singapore (Ngân hàng trung ương-MAS) dự báo nền kinh tế Singapore sẽ tiếp tục tăng trưởng chậm lại vào năm 2023 trong bối cảnh những thách thức ngày càng tăng từ môi trường bên ngoài.

Việc thắt chặt đáng kể các điều kiện tài chính toàn cầu và tiếp tục hạn chế phòng dịch COVID-19 ở một số quốc gia sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế ở các đối tác thương mại lớn của Singapore.

Là một nền kinh tế mở và phụ thuộc vào thương mại, điều đó đồng nghĩa với việc các lĩnh vực liên quan đến thương mại của “đảo quốc Sư tử” sẽ tiếp tục chứng kiến sự tăng trưởng chậm lại trong những quý sắp tới.

[Singapore: Lạm phát cơ bản gần đạt mức đỉnh cách đây 14 năm]

Theo Báo cáo, dòng chảy thương mại toàn cầu và khu vực bị suy giảm sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, bán buôn, vận chuyển đường thủy và lưu trữ của Singapore, ngay cả khi những căng thẳng về nguồn cung toàn cầu tiếp tục giảm bớt.

Ngành công nghiệp điện tử toàn cầu, vốn có nhu cầu tăng mạnh sau đại dịch cho đến đầu năm nay, đã chứng kiến tình trạng  xấu đi nhanh chóng trong những tháng gần đây.

Nhu cầu cuối cùng đối với các sản phẩm điện tử của Singapore đã giảm ở hai thị trường hàng đầu là Trung Quốc và Mỹ.

Nhu cầu bên ngoài chậm lại do lạm phát toàn cầu tăng cao và điều kiện tài chính thắt chặt hơn cũng sẽ tiếp tục làm giảm triển vọng tăng trưởng trong lĩnh vực tài chính, du lịch và tiêu dùng, xây dựng… của Singapore.

Báo cáo ghi nhận những dấu hiệu của sự yếu kém cơ bản trong lĩnh vực sản xuất và tài chính. Sản xuất giảm 3,2% trong quý 3, với sản lượng điện tử - động lực chính của lĩnh vực sản xuất Singapore - giảm 13,3% trong cùng kỳ. Lĩnh vực tài chính và bảo hiểm cũng suy yếu trong hai quý vừa qua do tỷ lệ tăng trưởng kém hơn ở phân khúc ngân hàng.

Các ước tính trước đó cho thấy nền kinh tế Singapore trong quý 3/2022 tăng trưởng 4,4% so với cùng kỳ năm 2021, thấp hơn con số 4,5% của quý 2.

Tốc độ tăng trưởng này được hỗ trợ một phần bởi các ngành tiếp tục được hưởng lợi từ việc mở cửa trở lại biên giới.

MAS giữ nguyên triển vọng tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cả năm 2022 ở mức 3-4%.

Trong khi đó, các nhà kinh tế ước tính mức tăng trưởng của Singapore trong năm 2023 là dưới 3% với Ngân hàng RHB đặt mức tăng trưởng 3%; Ngân hàng OCBC ở mức 2,5%; Ngân hàng Maybank là 1,5% và Ngân hàng UOB ở mức 0,7%.

Các chuyên gia kinh tế nhận định nền kinh tế toàn cầu đang ở trong tình trạng bấp bênh, với tốc độ tăng trưởng suy yếu ngay cả khi lạm phát vẫn ở mức cao, và trong một sự phân kỳ được cho là sẽ kéo dài ít nhất vài quý.

Một số nhà kinh tế cho rằng Singapore cũng có thể có nguy cơ mất cân bằng do lạm phát tăng cao và tăng trưởng chậm lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục