Kinh tế tăng đẩy nhu cầu dầu mỏ tăng vào 2010

Kinh tế thế giới tăng trưởng nhanh hơn vào năm tới, đặc biệt ở các nước đang phát triển, sẽ khiến nhu cầu dầu mỏ toàn cầu tăng cao.
Kinh tế thế giới tăng trưởng nhanh hơn vào năm tới, đặc biệt ở các nước đang phát triển, sẽ khiến nhu cầu dầu mỏ toàn cầu tăng cao hơn so với dự kiến trước đây.

Đây là nhận định của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đưa ra trong báo cáo hàng tháng công bố ngày 9/10.

Trong báo cáo, IEA đã nâng dự đoán về nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2010 lên 86,1 triệu thùng/ngày, cao hơn 1,42 triệu thùng/ngày (1,7%) so với nhu cầu năm 2009 và tăng 150.000 thùng/ngày so với dự đoán trước đây.

Tổ chức này cho rằng sở dĩ phải nâng dự đoán về nhu cầu dầu mỏ chủ yếu là do hoạt động kinh tế ở các nước đang nổi lên đã được cải thiện trong thời gian qua.

Tuần trước, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã nâng dự đoán về tăng trưởng kinh tế toàn cầu vào năm 2010 lên 3,1% so với dự đoán đưa ra tháng 4 vừa qua là tăng 1,9%.

Sau khi báo cáo của IEA được công bố, giá dầu thô trên thị trường Mỹ đã giảm 49 cen xuống còn 71,20 USD/thùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục