Kinh tế Thái Lan đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 3 năm

Theo Ủy ban Phát triển Xã hội và Kinh tế Quốc gia Thái Lan, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Thái Lan trong quý 1/2016 đạt 3,2% - mức tăng trưởng cao nhất trong 3 năm trở lại đây.
Kinh tế Thái Lan đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 3 năm ảnh 1Một siêu thị ở Thái Lan. (Nguồn: wsj.com)

Số liệu vừa được Ủy ban Phát triển Xã hội và Kinh tế Quốc gia Thái Lan (NESDB) công bố cho thấy tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý 1/2016 đạt 3,2% - mức tăng trưởng cao nhất trong 3 năm trở lại đây.

Đây là kết quả của nhiều biện pháp kích thích kinh tế của Chính phủ Thái Lan và sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành du lịch nước này.

Theo báo cáo của NESDB, Chính phủ Thái Lan đã thực hiện tổng cộng 10 biện pháp kích thích nền kinh tế với tổng mức ngân sách 645 tỷ baht (18,1 tỷ USD).

Trong khoản ngân sách này, 518 tỷ baht (14,5 tỷ USD) được dành cho các khoản vay lãi suất thấp và phần còn lại được dành để chi tiêu chính phủ.

Lượng khách du lịch quốc tế đến Thái Lan tăng 15,5% đạt mức 9 triệu khách trong 3 tháng đầu năm, đóng góp một phần không nhỏ vào tăng trưởng GDP. Số lượng khách du lịch quốc tế trong năm 2016 được dự báo đạt 33 triệu lượt so với dự báo 32,5 triệu lượt trước đó.

Bên cạnh những điểm sáng tăng trưởng, bức tranh kinh tế của Thái Lan vẫn còn nhiều vấn đề khó khăn. Xuất khẩu trong quý 1/2016 giảm 1,4%, mặc dù ghi nhận mức tăng 1,1% về số lượng nhưng giá trị xuất khẩu giảm 2,4% trong bối cảnh tình hình kinh tế đang đi xuống.

Xét theo ngành/khu vực kinh tế, trong quý 1/2016, ngành nông nghiệp giảm 1,5% do tình trạng hạn hán kéo dài. Tuy nhiên, tình hình sẽ được cải thiện trong nửa cuối năm 2016 khi điều kiện thời tiết có những cải thiện.

Đối với khu vực xây dựng, cụm 20 siêu dự án với tổng giá trị 1.700 tỷ baht (47,8 tỷ USD) sẽ được ký trong năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục