Kinh tế Thái Lan dự báo tăng trưởng 2,3% trong năm 2014

Trung tâm nghiên cứu Kasikorn ở Bangkok vừa nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Thái Lan trong năm 2014 từ mức ước tăng 1,8% đưa ra trước đó lên 2,3%.
Kinh tế Thái Lan dự báo tăng trưởng 2,3% trong năm 2014 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: chiangraitimes.com)

Trung tâm nghiên cứu Kasikorn (K-Research) ở Bangkok vừa nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Thái Lan trong năm 2014 từ mức ước tăng 1,8% đưa ra trước đó lên 2,3%, nhưng triển vọng kinh tế nước này sẽ phụ thuộc vào diễn biến tình hình chính trị trong những tháng tới.

Theo Phó Giám đốc K-Research Pimonwan Mahujchariyawong, kể từ khi tiếp quản đất nước vào ngày 22/5, Hội đồng vì hòa bình và trật tự do giới quân sự điều hành ở Thái Lan đã đưa ra một loạt chính sách kinh tế nhằm giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm nay.

Các chính sách trên bao gồm việc hoàn tất thanh toán tiền thu mua thóc gạo còn nợ cho những nông dân đã tham gia chương trình bảo trợ giá lúa gạo tốn kém dưới thời cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Bên cạnh đó, chính quyền quân sự đã đưa ra các cải cách giúp giảm chi phí sản xuất cho nông dân, đẩy nhanh tiến độ phê duyệt các dự án đầu tư, thông qua dự toán ngân sách 2014 và dự thảo ngân sách tài khóa 2015.

Theo các chuyên gia kinh tế, ngành du lịch - lĩnh vực kinh tế quan trọng của Thái Lan - sẽ khởi sắc trong nửa cuối năm 2014. Số lượng khách du lịch đến Thái Lan ước đạt 26,6 triệu lượt trong năm 2014, tăng 0,2% so với năm trước. Doanh thu năm 2014 của ngành du lịch Thái Lan dự kiến sẽ tăng 2,4% so với năm 2013 và đạt khoảng 1.200 tỷ baht (37,1 tỷ USD).

Bên cạnh đó, lĩnh vực xuất khẩu của Thái Lan trong năm 2014 dự báo sẽ tăng trưởng 3%, giảm so với con số ước tính trước đó là tăng 5%, do "triển vọng xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp chính của Thái Lan như sắn, gạo, cao su và tôm vẫn chưa thực sự rõ ràng."

Bất chấp các dấu hiệu phục hồi, K-Research dự báo năm 2014 sẽ là năm tăng trưởng ảm đạm thứ hai liên tiếp của nền kinh tế Thái Lan.

Trước đó, Trung tâm dự báo kinh doanh và kinh tế Thái Lan từng dự báo cuộc khủng hoảng hiện nay đang gây thiệt hại khoảng 40 tỷ baht (1,2 tỷ USD) cho nền kinh tế nước này. Nguyên nhân của những thiệt hại này là do chi tiêu tiêu dùng và hoạt động du lịch sụt giảm.

Ước tính thu nhập của ngành du lịch ước tính theo ngày cũng giảm khoảng từ 200 triệu baht đến 500 triệu baht (1 USD = khoảng 30 baht)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục