Kinh tế Thái Lan sẽ chưa thể phục hồi trước quý 2 năm 2015

Theo ông Wongkusolkij, nguyên nhân chủ yếu khiến đà tăng trưởng của kinh tế Thái Lan sa sút là tiêu dùng nội địa và đầu tư tư nhân nước này vẫn sụt giảm.
Kinh tế Thái Lan sẽ chưa thể phục hồi trước quý 2 năm 2015 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nền kinh tế Thái Lan sẽ vẫn tiếp tục giảm tốc và chưa thể phục hồi cho đến quý 2/2015, đó là nhận định của chủ tịch Phòng Thương mại Thái Lan Issara Wongkusolkij.

Theo ông Wongkusolkij, nguyên nhân chủ yếu khiến đà tăng trưởng của kinh tế Thái Lan sa sút là tiêu dùng nội địa và đầu tư tư nhân nước này vẫn sụt giảm. Bên cạnh đó, nhu cầu của thị trường thế giới về gạo, cao su của Thái Lan thấp và giá dầu cọ không còn cao như trước, khi “cuộc chiến” về giá ở các nước láng giềng đã gây sức ép lên thị trường nông sản nước này và cản trở sự đi lên của GDP.

Mặc dù một số quan chức chính phủ nước này nhận định lạc quan hơn về triển vọng tăng trưởng kinh tế Thái Lan, nhưng theo ông Wongkusolkij, GDP của nước này có thể sẽ chỉ tăng “khiêm tốn” 1% năm nay.

Hiện tại, kinh tế của “đất nước chùa Vàng” đang trông cậy nhiều vào ngành du lịch, đầu tư công và chi tiêu chính phủ. Thái Lan dự đoán thu hút hơn 30 triệu lượt du khách quốc tế và nguồn thu khoảng 40 tỷ USD trong năm 2014, tăng 15% so với năm 2013.

Thủ tướng Chính phủ Thái Lan Prayuth Chan-ocha nhiều lần kêu gọi nhân dân Thái Lan tin tưởng vào các nỗ lực của chính quyền nhằm vực dậy nền kinh tế, vốn đã “ì ạch” từ trước thời điểm ông lên nắm quyền khoảng nửa năm trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục