Kinh tế thế giới đã bắt đầu "hồi phục thực sự"

Giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn cho biết kinh tế thế giới đã thực sự bắt đầu hồi phục, nhưng khủng hoảng vẫn chưa kết thúc.
Trong bài phát biểu trước các sinh viên đại học ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn khẳng định kinh tế thế giới đã thực sự bắt đầu hồi phục, nhưng khủng hoảng vẫn chưa kết thúc vì tình trạng thất nghiệp sẽ gia tăng và rủi ro trong lĩnh vực tài chính vẫn tồn tại.

Ông Strauss-Kahn cho rằng khó có thể nói khủng hoảng đã kết thúc chừng nào tỷ lệ thất nghiệp chưa giảm.

Hiện vẫn còn nhiều nguy cơ, kể cả khả năng các nước ngừng chương trình kích thích kinh tế quá sớm hay những yếu kém trong lĩnh vực tài chính vẫn tiếp diễn.

Trong báo cáo về "Triển vọng kinh tế thế giới" công bố ngày 1/10, IMF nâng mức dự đoán về tốc độ tăng trưởng của hầu hết các nền kinh tế.

Theo đó, tăng trưởng kinh tế thế giới sẽ giảm 1,1% trong năm nay và tăng 3,1% trong năm 2010, các tỷ lệ này khả quan hơn so với dự báo hồi tháng 7 là giảm 1,4% năm 2009 và tăng 2,5% năm 2010.

Theo IMF, tăng trưởng GDP của các nền kinh tế mới nổi có thể đạt tỷ lệ 1,7% trong năm nay.

Tại châu Á, IMF dự báo hai nước Trung Quốc và Ấn Độ sẽ dẫn dắt sự tăng trưởng của châu lục này trong bối cảnh các biện pháp kích thích kinh tế trong nước tiếp tục đẩy nhu cầu tăng cao.

Trung Quốc được dự báo sẽ tăng trưởng 8,5% năm 2009 so với 9% của năm ngoái, trong khi Ấn Độ sẽ tăng trưởng 5,4%, so với 7,3% trong năm 2008. Sang năm 2010, kinh tế Trung Quốc có thể đạt tăng trưởng 9% và Ấn Độ là 6,4%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục