Kinh tế thế giới hồi phục nhanh hơn dự kiến

Theo OECD, kinh tế thế giới đang hồi phục sớm hơn dự kiến mặc dù nhịp độ này trong thời gian tới có thể sẽ ở mức khá khiêm tốn.
Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), kinh tế thế giới đang hồi phục sớm hơn dự kiến mặc dù nhịp độ này trong thời gian tới có thể sẽ ở mức khá khiêm tốn.

Theo OECD, mức độ suy thoái kinh tế trong năm nay tại Nhật Bản và khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) sẽ ít trầm trọng hơn so với dự đoán mà tổ chức này đưa ra hồi tháng 6 vừa qua, trong khi triển vọng kinh tế Mỹ là ổn định.

Trong báo cáo triển vọng sơ bộ tại một cuộc họp báo ở Paris, Pháp, nhà kinh tế hàng đầu của OECD, Jorgen Elmeskov, đã nhắc tới các điều kiện tài chính đang được cải thiện và sự hồi phục của hoạt động thương mại như những nhân tố cho thấy tốc độ hồi phục kinh tế đang tăng ở 30 nền kinh tế thành viên OECD.

OECD dự đoán rằng tổng sản phẩm nội địa (GDP) của Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) sẽ giảm 3,7% năm nay, so với mức giảm 4,1% dự đoán hồi tháng 6. Trong khi đó, GDP của các nền kinh tế thành viên Eurozone dự kiến giảm 3,9% so với mức giảm dự kiến 47,8%.

Theo OECD, nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ dự kiến giảm 2,8% năm nay, không đổi so với dự đoán hồi tháng 6. Tại châu Á, kinh tế Nhật Bản sẽ giảm 5,6% so với dự đoán giảm 6,8% trước đó.

Trong khi đó, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng hơn 14% trong quý II năm nay. Nhờ các gói kích thích kinh tế, các nền kinh tế thị trường mới nổi khác của châu Á cũng hồi phục mạnh mẽ.

Tuy vậy, ông Elmeskov cảnh báo sự hồi phục kinh tế của các nước thành viên OECD vẫn còn mong manh và chắc chắn còn nhiều gian nan với những đợt thăng trầm, trong đó có nguy cơ đến từ tỷ lệ thất nghiệp cao ở các nước thuộc tổ chức này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục