Kinh tế Trung Quốc ảm đạm kéo chứng khoán châu Á đi xuống

Phiên 9/6 nhuộm "sắc đỏ" với đà giảm mạnh nhất thuộc về Thượng Hải và Hong Kong, sau khi kinh tế Trung Quốc thêm vài số liệu kém lạc quan.
Kinh tế Trung Quốc ảm đạm kéo chứng khoán châu Á đi xuống ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều khép lại phiên giao dịch ngày 9/6 trong "sắc đỏ," với đà giảm mạnh nhất thuộc về thị trường Thượng Hải và Hong Kong, sau khi nền kinh tế Trung Quốc xuất hiện thêm một vài số liệu kém lạc quan.

Ngoài ra, diễn biến mờ nhạt của Phố Wall trong đêm trước cũng góp phần khiến các thị trường cổ phiếu châu Á thêm ảm đạm, giữa bối cảnh báo cáo việc làm lạc quan của Mỹ trong tháng Năm vừa qua càng làm dấy lên thêm những đồn đoán về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm nâng lãi suất trong năm nay.

Kết thúc phiên này, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm mạnh 360,89 điểm (1,76%), xuống 20.096,30 điểm. Tại thị trường Sydney, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia cũng mất 27,16 điểm (0,49%), xuống 5.471,3 điểm. Còn tại thị trường Seoul, chỉ số Kospi của Hàn Quốc hạ nhẹ 1,16 điểm, đóng cửa ở mức 2.064,03 điểm.

Đáng chú ý là hai thị trường chứng khoán chủ chốt khác là Thượng Hải và Hong Kong đồng loạt lùi sâu sau khi Cơ quan thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) vừa công bố báo cáo mới nhất cho thấy chỉ số giá tiêu dùng của nước này trong tháng Năm vừa qua, thước đo chính tỷ lệ lạm phát, chỉ tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước đó.

Con số này giảm so với mức tăng 1,5% của tháng Tư vừa qua, đồng thời là số liệu mới nhất trong một loạt các báo cáo gần đây cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang trên đà suy yếu và có nguy cơ rơi vào tình trạng giảm phát.

Trước đó một ngày, Chính phủ Trung Quốc cũng vừa thông báo rằng hoạt động nhập khẩu của nước này giảm mạnh hơn dự kiến trong tháng Năm vừa qua, đánh dấu tháng giảm thứ bảy liên tiếp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục