Kinh tế Trung Quốc có thể tăng trưởng 7,3% trong năm 2015

Chuyên gia tư vấn của Ủy ban chính sách tiền tệ thuộc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) Song Guoqing nhận định, kinh tế của nước này có thể đạt nhịp độ tăng trưởng khoảng 7,3% trong năm nay.
Kinh tế Trung Quốc có thể tăng trưởng 7,3% trong năm 2015 ảnh 1Các nhân viên viên tại một nhà máy ở Trung Quốc. (Nguồn: Reuters)

Chuyên gia tư vấn của Ủy ban chính sách tiền tệ thuộc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) Song Guoqing nhận định, kinh tế của nước này có thể đạt nhịp độ tăng trưởng khoảng 7,3% trong năm nay, một phần do giá hàng hóa như dầu thô, quặng sắt và đồng đang sụt giảm.

Trước đó, trong báo cáo của PBoC đưa ra giữa tháng 12/2014, ngân hàng này dự báo GDP của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này sẽ chỉ tăng khoảng 7,1% năm 2015, giảm so với con số ước tăng 7,4% của năm 2014. Đây sẽ là mức tăng trưởng yếu nhất trong vòng 24 năm qua.

Kết quả khảo sát riêng rẽ do hãng tin AFP thực hiện đối với 15 nhà kinh tế cũng chia sẻ về khả năng kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại. Theo đó, kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng 7,3% năm ngoái, giảm đáng kể so với mức tăng 7,7% của năm 2013.

Tháng 11/2014, PBoC đã bất ngờ cắt giảm lãi suất lần đầu tiên trong hơn hai năm qua, cũng như nới lỏng các điều kiện nhằm khuyến khích hoạt động cho vay và hỗ trợ tăng trưởng. Chính phủ Trung Quốc sẽ chính thức công bố dữ liệu tăng trưởng GDP trong quý 4/2014 vào ngày 20/1.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục