Kinh tế Trung Quốc có thể tăng trưởng 8%

Ngoại trưởng Dương Khiết Trì cho biết nền kinh tế Trung Quốc có khả năng đạt mức tăng trưởng 8% trong năm nay, bất chấp khủng hoảng tài chính.

Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì ngày 23/7 cho biết nền kinh tế Trung Quốc có khả năng đạt mức tăng trưởng 8% trong năm nay, bất chấp những tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Phát biểu bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 (với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) và Tham vấn không chính thức Bộ trưởng Ngoại giao các nước tham gia Cấp cao Đông Á (EAS) diễn ra tại đảo Phuket của Thái Lan, ông Dương Khiết Trì nhấn mạnh "Nhờ những nỗ lực to lớn của các thành phần trong nước, những ảnh hưởng tích cực của gói kích thích kinh tế, cộng với sự hỗ trợ lẫn nhau giữa Bắc Kinh và cộng đồng quốc tế, Trung Quốc có thể đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm nay".

Tuyên bố của ông Dương Khiết Trì khá "gần" với nhận định của Morgan Stanley, tổ chức tài chính và đầu tư quốc tế đầu tiên đã đưa ra điều chỉnh về dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc trong năm nay. Morgan Stanley cho rằng kinh tế Trung Quốc có khả năng đạt mức tăng trưởng đầy lạc quan 9% trong năm nay.

Nhà kinh tế trưởng của JP Morgan Trung Quốc, ông Tây Phương Hùng, nhận xét kinh tế Trung Quốc đang trong quá trình phục hồi nhanh trong khi thị trường bất động sản cũng có nhiều triển vọng phát triển.

Trước đó, phát biểu bên lề Hội nghị các bộ trưởng thương mại Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương tại Singapore, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Trần Đức Minh cũng cho rằng nhìn chung, kinh tế Trung Quốc "đang dần ổn định và đi vào phát triển". Tốc độ sụt giảm xuất khẩu của Trung Quốc sẽ giảm dần trong nửa cuối năm nay và Bắc Kinh vẫn có thể duy trì được tỷ lệ đóng góp trong tổng giá trị thương mại thế giới.

Theo số liệu công bố mới nhất của Tổng cục Thống kê Trung Quốc, trong quý II/2009, kinh tế Trung Quốc đạt mức tăng trưởng 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn nhiều so với dự đoán cũng như mức tăng trưởng 6,1% của quý I./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục