Kinh tế Trung Quốc khó phục hồi nhanh chóng

Theo tờ "Nhân dân Nhật báo" ngày 15/6, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo xác nhận tình trạng thất nghiệp nghiêm trọng, xuất khẩu giảm sút và thất thu thuế thu nhập là những dấu hiệu cho thấy viễn cảnh phục hồi của kinh tế Trung Quốc còn rất mong manh.

Theo tờ "Nhân dân Nhật báo" ngày 15/6, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo xác nhận tình trạng thất nghiệp nghiêm trọng, xuất khẩu giảm sút và thất thu thuế thu nhập là những dấu hiệu cho thấy viễn cảnh phục hồi của kinh tế Trung Quốc còn rất mong manh.
 
Thủ tướng Ôn Gia Bảo nhắc lại rằng Bắc Kinh đang nỗ lực áp dụng kế hoạch vực dậy kinh tế, được công bố từ mùa Thu năm ngoái, và không loại trừ khả năng sẽ tăng cường các biện pháp này trong trường hợp cần thiết.
 
Nhiều thông tin khác cũng khẳng định phân tích bi quan nói trên. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc thừa nhận nước này đang đứng trước thách thức rất lớn, nhiều khả năng tiến trình phục hồi kinh tế của Trung Quốc sẽ chuyển biến theo kiểu chữ W, có nghĩa là sẽ khả quan hơn một chút rồi lại suy giảm một khi các biện pháp kích thích kinh tế không còn hiệu quả.
 
Theo ông Lý Dương, nguyên cố vấn của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, kinh tế thế giới phải mất 5 năm mới hy vọng tìm lại mức độ phát triển như trước khi xảy ra khủng hoảng. Do vậy, Trung Quốc không thể trông cậy vào xuất khẩu để vươn lên mà cần tìm động lực phát triển mới.
 
Một trong những trụ cột để vực dậy nền kinh tế là đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tuy nhiên, trong tháng 5 vừa qua, FDI vào Trung Quốc chỉ đạt 6,38 tỷ USD, giảm 17,8%. Tổng số vốn đầu tư nước ngoài trong 5 tháng đầu năm nay chỉ đạt 34 tỷ USD, giảm hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục