Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 7,5% trong quý 2 năm nay

Ngày 16/7, Tổng Cục thống kê Trung Quốc công bố quý 2/2014, nền kinh tế nước này tăng trưởng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 7,5% trong quý 2 năm nay ảnh 1Tàu chở hàng xuất khẩu của Trung Quốc. (Nguồn: Business Week)

Ngày 16/7, Tổng Cục thống kê Trung Quốc (NBS) công bố quý 2/2014, nền kinh tế nước này tăng trưởng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mức tăng trưởng này vượt dự báo của các nhà kinh tế cho rằng tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc trong quý 2 sẽ bằng mức tăng trưởng quý 1 là 7,4%. Đây được xem là kết quả của hàng loạt chính sách được Chính phủ Trung Quốc đưa ra hồi tháng Tư vừa qua, trong bối cảnh có những quan ngại kinh tế tăng trưởng chậm lại.

Người phát ngôn NBS Thịnh Lai Vận cho biết kinh tế Trung Quốc "đã có đà để tăng trưởng ổn định và vừa phải trong sáu tháng đầu năm," tuy nhiên cũng thừa nhận còn nhiều thách thức phải đối mặt do tình hình phức tạp của môi trường kinh tế nội địa và quốc tế.

Mặc dù các nỗ lực nới lỏng chính sách của Trung Quốc được đánh giá là có hiệu quả ổn định trong ngắn hạn, song nhiều nhà phân tích vẫn tỏ ra không lạc quan về triển vọng tăng trưởng của cả năm 2014. Trong hai năm 2012 và 2013, kinh tế Trung Quốc đều tăng trưởng 7,7%, mức thấp nhất kể từ sau năm 1999. Nhiều chuyên gia dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2014 chỉ đạt 7,3%.

Chính phủ Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2014 đạt 7,5%, bằng mục tiêu của năm ngoái.

Cũng theo NBS, trong tháng 6 đầu năm 2014, sản lượng công nghiệp của Trung Quốc tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2013, trong khi doanh thu bán lẻ tăng 12,4%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục