Nhà phân tích Zhou Hao tại Ngân hàng ANZcó trụ sở ở Thượng Hải nhận xét: "Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậmlại là một vấn đề đáng lo ngại và thậm chí tồi tệ hơn so với dự kiếntrước đó. Có khả năng Trung Quốc sẽ tiếp tục cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắtbuộc nhiều hơn đối với các ngân hàng thương mại trong những tháng tới,hoặc cũng có thể sẽ có những gói chi tiêu để kích thích kinh tế."
Tuần qua, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) đã quyết định giảmtỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng thương mại nhằm thúc đẩy hoạtđộng cho vay, đánh dấu lần giảm thứ ba kể từ năm 2011.
Việc này diễn rasau khi số liệu thống kê mới nhất cho thấy sản lượng công nghiệp củahàng triệu nhà máy trên toàn đất nước tháng 4/2012 đã chạm ngưỡng thấpnhất trong gần ba năm qua tháng, trong khi hoạt động nhập khẩu gần nhưkhông tăng, bằng chứng cho thấy kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng trìtrệ.
Đối với thị trường thế giới thì đây được xem là một tín hiệu khôngvui do người ta trông đợi Trung Quốc sẽ là một động lực chính cho sựphục hồi của kinh tế toàn cầu.
Kinh tế chỉ tăng trưởng 8,1% trongquý 1/2012, thấp hơn nhiều so với mức tăng tương ứng 9,7% cùng kỳ nămngoái, do nhu cầu tiêu thụ nội địa sụt giảm và cuộc khủng hoảng nợ côngtại châu Âu ảnh hưởng mạnh tới hoạt động kinh doanh.
Chính phủ TrungQuốc đặt mục tiêu tăng trưởng 7,5% trong cả năm 2012, khi lo ngại rằngnếu kinh tế tăng trưởng thấp hơn mục tiêu này thì có thể châm ngòi chotình trạng thất nghiệp hàng loạt và bất ổn lan rộng trong nước.
Trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế năm 2008, chính phủ Trung Quốc đãđưa ra gói kích thích kinh tế trị giá 4.000 tỷ NDT (630 tỷ USD) nhằmthúc đẩy nền kinh tế, động thái cũng khiến cho lạm phát leo thang.
Chuyên gia Zhou Hao tại Ngân hàng ANZ nói trong bối cảnh hiện nay, TrungQuốc sẽ phải thận trọng hơn so với thời điểm năm 2008. Trung Quốc cầnmột cuộc cải tổ cấu trúc kinh tế toàn diện và bạo dạn hơn, thông quaviệc giảm quy mô của khu vực nhà nước và tình trạng lãng phí trong đầutư công./.