Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng thấp nhất trong 24 năm qua

Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc năm 2014 chỉ đạt 7,4%, mức thấp nhất trong 24 năm qua và thấp hơn mục tiêu 7,5% do chính phủ đề ra.
Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng thấp nhất trong 24 năm qua ảnh 1Người phát ngôn NBS Sheng Laiyun trong một cuộc họp báo.
(Nguồn: THX-TTXVN)

Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) ngày 20/1 thông báo tăng trưởng kinh tế nước này năm 2014 chỉ đạt 7,4%, mức thấp nhất trong 24 năm qua và thấp hơn mục tiêu 7,5% do chính phủ đề ra.

Theo số liệu của NBS, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc năm 2014 đạt 63.650 tỷ Nhân dân tệ (10.400 tỷ USD), trong bối cảnh thị trường nhà đất trì trệ, nhu cầu trong nước giảm và sự phục hồi kinh tế toàn cầu chậm. Sản lượng công nghiệp tăng 8,3%, giảm so với 9,7% của năm 2013, trong khi đầu tư vào bất động sản giảm 15,7%, mức bán lẻ - thước đo mức chi của người tiêu dùng- tăng 12%, đạt 26,24 nghìn tỷ Nhân dân tệ.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, người đứng đầu NBS Mã Kiến Đường cho rằng nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này đang hoạt động một cách ổn định theo chuẩn mực mới với các xu hướng tích cực như: tăng trưởng ổn định, cơ cấu được tối ưu, chất lượng được nâng cao và an sinh xã hội được cải thiện.

Ban lãnh đạo Trung Quốc dự kiến hạ mục tiêu tăng trưởng năm nay xuống mức khoảng 7%, trong bối cảnh nhu cầu trong nước và hoạt động sản xuất vẫn ở mức thấp và thị trường bất động sản vẫn trì trệ. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn duy trì chủ trương tăng trưởng chậm hơn nhưng có chất lượng cao hơn, bớt dựa vào đầu tư trong những năm tới chừng nào thị trường việc làm vẫn còn ổn định.

Mức tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong năm 2013 là 7,7%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục