Kinh tế Venezuela suy thoái lần đầu trong 6 năm

Việc sụt giảm 7,2% trong lĩnh vực dầu mỏ là nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy thoái lần đầu tiên kể từ năm 2003 của Venezuela.
Ngân hàng Trung ương Venezuela ngày 2/3 thông báo kinh tế nước này trong năm 2009 đã sụt giảm tới 3,3%, đẩy quốc gia nhiều dầu mỏ này lâm vào tình trạng suy thoái lần đầu tiên kể từ năm 2003.

Theo ngân hàng trên, chính việc sụt giảm 7,2% trong lĩnh vực dầu mỏ là nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy thoái này.

Doanh thu từ dầu mỏ của Venezuela giảm đi nhiều do giá dầu đang đi xuống, cộng thêm yêu cầu cắt giảm sản lượng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), mà Venezuela là thành viên.

Trong khi đó, lĩnh vực sản xuất của nước này trong năm 2009 cũng giảm mạnh tới 6,9% và hoạt động bán lẻ giảm 13,9%.

Năm 2003, Venezuela cũng đã lâm vào cảnh suy thoái kinh tế, với tỷ lệ suy giảm lên tới 9,2%, do tác động của cuộc đảo chính bất thành năm 2002 nhằm lật đổ Tổng thống Hugo Chavez và cuộc đình công, do phe đối lập đứng đầu, làm tê liệt ngành dầu lửa.

Venezuela - nước xuất khẩu dầu lớn thứ 5 thế giới - hiện sở hữu nhiều mỏ dầu lớn với tổng trữ lượng ước tính lên tới 142 tỷ thùng. Theo các chuyên gia của nước này, con số đó có thể tăng gấp hơn hai lần vì "vành đai dầu" Orinico có thể đạt trữ lượng 235 tỷ thùng.

Doanh thu từ dầu lửa của Venezuela chiếm tới 94% kim ngạch xuất khẩu và gần bằng một nửa tổng thu nhập của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục