Kinhh tế Hàn tăng 0,9% trong quý 3 nhờ kích thích tiêu dùng

Ngày 24/10, BOK cho biết nền kinh tế này trong quý 3 tăng trưởng 0,9% so với quý trước và 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ kích thích tiêu dùng.
Kinhh tế Hàn tăng 0,9% trong quý 3 nhờ kích thích tiêu dùng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 24/10, Ngân hàng Hàn Quốc (BOK) cho biết nền kinh tế này trong quý 3 năm nay đã tăng trưởng 0,9% so với quý trước và 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ mức chi tiêu dùng được cải thiện và tác dụng của gói kích thích kinh tế.

Hồi quý 2 năm nay, kinh tế Hàn Quốc chỉ tăng trưởng 0,5% so với quý 1 trong bối cảnh người dân nước này chịu nhiều ảnh hưởng từ thảm họa đắm phà Sewon ngày 16/4 vừa qua.

Tháng Bảy vừa qua, Chính phủ Hàn Quốc công bố một gói kích thích kinh tế trị giá 40 tỷ USD, phần lớn sẽ được chi trong năm nay.

Về phần mình, BOK đã cắt giảm lãi suất 0,25% vào tháng Tám vừa qua và giảm thêm 0,25% nữa vào đầu tháng này. Hiện lãi suất của ngân hàng này chỉ còn là 2%, thấp nhất từ tháng 2/2009.

Cũng trong tháng này, BOK đã hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế cho năm nay từ 3,8% xuống 3,5%, đồng thời giảm mức dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế cho năm sau từ 4% xuống còn 3,9%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục