Chú trọng tối ưu sự tiện lợi cho khách hàng, BSC Smart Invest tích hợp giao dịch chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh giúp nhà đầu tư lựa chọn sản phẩm phù hợp với “khẩu vị” đầu tư của mình.
Chốt phiên giao dịch ngày 21/6, VN- Index giảm 7,93 điểm xuống 1.172,47 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 695 triệu đơn vị, tương ứng hơn 15.769 tỷ đồng.
Trong lúc chính sách tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương đang gây lo ngại về một cuộc suy thoái trên quy mô toàn cầu, đà giảm của giá dầu và đồng Bitcoin đã khiến các nhà đầu tư phải dè chừng.
Lượng phát hành ở mảng nợ xanh, xã hội và bền vững (GSS) của Việt Nam đạt 1,5 tỷ USD trong năm 2021, gần gấp 5 lần mức 0,3 tỷ USD trong năm 2020 và duy trì tăng trưởng ổn định xuyên suốt ba năm liền.
Thị trường đã bước vào sóng điều chỉnh xuống sau khi đánh mất ngưỡng tâm lý 1.200 điểm trong phiên ngày 10/6 và mục tiêu của sóng điều chỉnh theo lý thuyết là quanh ngưỡng 1.130 điểm.
Chốt phiên giao dịch ngày 17/6, VN- Index giảm 19,33 điểm xuống 1.217,30 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 736,5 triệu đơn vị, tương ứng hơn 17.333,7 tỷ đồng.
Phiên 16/6, thị trường chứng khoán Singapore, Seoul, Wellington, Manila và Jakarta đi lên nhưng thị trường chứng khoán Sydney, Đài Bắc, Mumbai và Bangkok đều giảm điểm.
Khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá là 10.500.000 cổ phần, tương đương 100% phần vốn góp của SCIC tại TTL. Giá khởi điểm của lô cổ phần là 194,565 tỷ đồng.
Chốt phiên giao dịch 16/6, VN-Index tăng 22,7 điểm lên 1.236,63 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 561,6 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 14.749,2 tỷ đồng.
Nghị định 35/2022/NĐ-CP ban hành vào ngày 28/5 với nội dung nổi bật về gỡ bỏ thủ tục thành lập, sẽ giảm bớt thủ tục hành chính cho nhà phát triển khu công nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Theo giới phân tích, các nhà đầu tư dường như đã nhẹ nhõm hơn khi Fed đáp ứng mong đợi của thị trường, đưa ra những động thái quyết liệt hơn để khống chế lạm phát tăng.
Khép lại cuộc họp kéo dài hai ngày, Fed thông báo quyết định tăng lãi suất với mức tăng mạnh nhất trong gần 30 năm sau khi lạm phát tăng đột biến vào tháng Năm.
Chốt phiên giao dịch ngày 15/6, VN-Index giảm 16,38 điểm xuống 1.213,93 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 688,1 triệu đơn vị, tương ứng hơn 16.466,5 tỷ đồng.