Đợt bùng phát bệnh lạ đầu tiên tại thị trấn Boloko (CHDC Congo) bắt đầu sau khi ba trẻ em ăn thịt dơi và tử vong trong vòng 48 giờ với các triệu chứng sốt xuất huyết.
Các Đại sứ quán của Rwanda, Pháp, Bỉ và Mỹ tại CHDC Congo đều trở thành mục tiêu tấn công trong bối cảnh những người biểu tình tức giận về cuộc xung đột ở phía Đông đất nước.
Vụ giẫm đạp xảy ra tại buổi hòa nhạc của ngôi sao ca nhạc châu Phi Fally Ipupa diễn ra ở sân vận động Martyrs, trong số những người thiệt mạng có 7 khán giả và 1 sỹ quan cảnh sát.
Đợt bùng phát dịch Ebola ở tỉnh Equateur xuất hiện vào đầu tháng 6/2020 và đến nay đã lan sang 1 trong số 17 khu y tế của tỉnh này, đến nay CHDC Congo đã có 113 người mắc bệnh và 48 ca tử vong.
Cộng hòa Dân chủ Congo đã cáo buộc Washington đã gây ra những mối sợ hãi “không cần thiết” khi Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Kinshasa cảnh báo “có thể xảy ra đe dọa khủng bố” nhằm vào phái bộ của Mỹ.
Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo bắt đầu triển khai chương trình tiêm vắcxin phòng Ebola từ ngày 8/8 tại các tỉnh thuộc miền Đông nước này với 3.220 liều vắcxin được đưa tới.
Vào cuối thế kỷ này, Châu Phi sẽ có nhiều thành phố cán mốc 100 triệu dân, trong đó, các thành phố Lagos (Nigeria), Dar Es Salaam (Tanzania), Kinshasa (CH Congo) là những ứng cử viên hàng đầu.
Các nhà thương thuyết của Nhà thờ Công giáo cho hay đàm phán sẽ được nối lại vào ngày 21/12, một ngày sau khi Tổng thống Joseph Kabila kết thúc nhiệm kỳ thứ 2 của ông.
Tổng thống CHDC Congo sắp mãn nhiệm, ông Joseph Kabila, tuyên bố hoãn tổ chức bầu cử tổng thống nước này do phụ thuộc vào tiến trình đối thoại chính trị đang diễn ra tại thủ đô Kinshasa.
Ủy ban bầu cử Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 12/2 đã thông báo thời điểm tổ chức cuộc bầu cử tổng thống trong bối cảnh căng thẳng chính trị leo thang tại quốc gia Trung Phi này.
Các lực lượng của Chính phủ CHDC Congo đã giành lại quyền kiểm soát Đài truyền hình quốc gia TRNC, Sở chỉ huy quân đội và sân bay quốc tế ở thủ đô Kinshasa.