Kịp thời cứu vớt bốn người bị rơi xuống biển ở vịnh Nha Trang

Nhờ mặc áo phao cứu sinh và có sự trợ giúp kịp thời của các phương tiện đường thủy đang lưu thông trong khu vực, cả 4 người trên tàu Văn Tân đã được cứu vớt, đưa vào bờ.

Ông Phạm Văn Chương, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết vào lúc 9 giờ 5 ngày 2/10, tàu Văn Tân (SI, số đăng ký KH 0195), chở 3 du khách đi từ bến Cầu Đá Nha Trang tới bến thủy nội địa Hồ cá Trí Nguyên, thuộc đảo Hòn Miễu, vịnh Nha Trang để tham quan.

Khi đến khu vực vùng nước phía Bắc đảo Hòn Miễu, tàu Văn Tân va chạm với sà lan Thuận Thiên (VRSB, số đăng ký SG 0027). Hậu quả, tàu Văn Tân bị chìm tại chỗ.

Thời điểm xảy ra vụ va chạm trên tàu Văn Tân có 4 người gồm 3 du khách và 1 lái tàu.

Nhờ mặc áo phao cứu sinh và có sự trợ giúp kịp thời của các phương tiện đường thủy đang lưu thông trong khu vực, cả 4 người trên tàu Văn Tân đã được cứu vớt, đưa vào bờ. Hiện tình trạng sức khỏe các nạn nhân đã trở lại bình thường.

[Biên phòng Quảng Bình tiếp nhận 6 ngư dân gặp nạn đưa vào bờ an toàn]

Danh tính 3 du khách gồm Anh Hoàng Xuân Đức (sinh năm 1992, ở Hà Nội), chị Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1992, ở Hà Nội) và chị Trần Thị Hằng Nga (sinh năm 1997, ở Hải Phòng).

Thời điểm bị chìm, trên tàu Văn Tân có khoảng 20 lít dầu DO. Vì vậy, Cảng vụ Nha Trang đang cùng các đơn vị liên quan, chủ tàu thực hiện biện pháp hạn chế việc tràn và ô nhiễm dầu. Cảnh sát đường thủy cũng đang thụ lý vụ việc.

Vịnh Nha Trang rộng 570 km2, với 19 đảo lớn, nhỏ, được công nhận là một trong những vịnh biển đẹp trên thế giới.

Hiện nay, khoảng 200 phương tiện tham gia dịch vụ đưa đón, vận chuyển du khách tham quan cảnh đẹp trong vịnh. Trung bình mỗi ngày có từ 3.000 đến 5.000 lượt du khách tham gia các tour du lịch trong vịnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục