Kịp thời đưa thuyền viên nghi bị đau ruột thừa vào đất liền điều trị

Tàu QB98264 TS do ông Mai Tâm (thường trú thôn Văn Phú, xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) làm chủ tàu, có thuyền viên Hoàng Dương (sinh năm 1975) nghi bị đau ruột thừa.
Kịp thời đưa thuyền viên nghi bị đau ruột thừa vào đất liền điều trị ảnh 1Đưa thuyền viên gặp nạn vào bờ. (Ảnh minh họa: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Khoảng 11 giờ ngày 29/7, tàu SAR412 đã cập cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Đà Nẵng) đưa một thuyền viên bị bệnh từ trên biển về đất liền điều trị.

Trước đó, vào hồi 21 giờ ngày 28/7, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin tàu QB98264 TS do ông Mai Tâm (thường trú thôn Văn Phú, xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) làm chủ tàu, có thuyền viên Hoàng Dương (sinh năm 1975) nghi bị đau ruột thừa.

Vào thời điểm đó, vị trí tàu có thuyền viên bị bệnh ở vùng biển cách Đà Nẵng khoảng 145 hải lý, cách đảo Đá Bắc thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 77 hải lý.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đề nghị Trung tâm cấp cứu y tế 115-Đà Nẵng tư vấn y tế cho bệnh nhân, hướng dẫn thuyền trưởng điều khiển tàu chạy về bờ để kịp thời cứu chữa bệnh nhân.

Nhận thấy tình trạng bệnh nhân nguy kịch, Tổng Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam quyết định điều động tàu SAR412 tại Đà Nẵng đi cứu nạn lúc 23 giờ 45 ngày 28/7.

Cùng đi theo tàu có 1 bác sỹ của Trung tâm cấp cứu y tế 115-Đà Nẵng. Đến 5 giờ 30 phút ngày 29/7, tàu SAR412 đã tiếp cận tàu QB98264 TS. Các nhân viên cứu nạn và bác sỹ đã tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân, đồng thời tàu SAR412 khẩn trương đưa bệnh nhân về đất liền để chữa trị.

Đến khoảng 11 giờ ngày 29/7, tàu cập cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II an toàn, bệnh nhân được chuyển vào bệnh viện tiếp tục điều trị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục