Klinsmann là người Đức thứ ba chống lại đội tuyển Đức

Trận Đức – Mỹ là cuộc đối đầu giữa các huấn luyện viên Jürgen Klinsmann và Joachim Löw, hai người từng đồng tâm hợp lực đưa “cỗ xe tăng” Đức tới vị trí thứ 3 tại World Cup 2006.
Klinsmann là người Đức thứ ba chống lại đội tuyển Đức ảnh 1Niềm vui của tiền đạo Miroslav Klose sau khi Thomas Müller ghi bàn. (Nguồn: Reuters)

Trận Đức – Mỹ ngày 26/6 trong loạt trận cuối cùng ở bảng G World Cup 2014 là cuộc đối đầu giữa các huấn luyện viên Đức Juergen Klinsmann và Joachim Loew, hai người từng đồng tâm hợp lực đưa “cỗ xe tăng” Đức tới vị trí thứ 3 tại vòng chung kết bóng đá thế giới năm 2006.

Tại giải trên, ông Joachim Loew là trợ lý của ông Juergen Klinsmann, thế nhưng tại ngày hội túc cầu thế giới đang diễn ra tại Brazil, ông Joachim chỉ đạo đội tuyển Đức, còn ông Juergen Klinsmann dẫn dắt “Chú Sam.”

Ông Juergen Klinsmann là huấn luyện viên thứ ba của Đức dẫn dắt đội bóng nước ngoài là đối thủ của Đức tại World Cup.

Trước đó, các ông Josef Emanuel Hubertus Piontek đã dẫn dắt Đan Mạch gặp Đức năm 1986 (Đan Mạch thắng 2-0) và ông Winfried Schafer chỉ đạo Cameroon trong trận gặp National Mannschaft năm 2002 (Cameroon thua 0-2).

Sau đây là một số thông tin thú vị khác xung quanh trận đấu:

- Cho đến nay Đức và Mỹ chạm trán 10 lần và chưa bao giờ hai đội hòa. Đức thắng 7 lần và thua 3 lần. Tại đấu trường World Cup, hai đội gặp nhau 3 lần, với phần thua đều thuộc về Mỹ, thậm chí “Chú Sam” chưa bao giờ ghi được bàn thắng.

- Trong lần so giày gần đây nhất diễn ra năm ngoái tại Washington, Đức thua Mỹ 3-4. Tiền đạo đội tuyển Mỹ Clint Dempsey đã ghi được cú đúp trong trận đó

- Thế nhưng trong số các cầu thủ có mặt 90 phút trên sân lần này, Clint Dempsey có ít lần chạm bóng nhất (33 lần), thậm chí ít hơn so với các thủ môn Howard (44 lần) và Neuer (37 lần).

- Trong 5 lần giáp mặt gần đây nhất với Đức, Mỹ bị thủng lưới 14 lần.

- Trong 5 trận gần đây nhất giữa hai đội có tới 20 bàn thắng, bình quân mỗi trận có 4 bàn.

- Trong số các đội tham gia từ 10 kỳ World Cup trở lên, chỉ có Đức (18 lần) và Hà Lan (10 lần) luôn vượt qua vòng bảng.

- Đức ghi được ít nhất 1 bàn thắng tại 20 trong 21 trận gần đây nhất ở vòng đấu bảng World Cup.

- Trong trận này các cầu thủ Đức đã có 751 đường chuyền, trong đó có 686 đường chuyền chính xác, là những con số lớn nhất trong một trận tại World Cup năm nay.

- Thomas Müller – người đã ghi bàn thắng duy nhất trong trận này - tham gia vào 13 trong 23 bàn thắng gần đây nhất của Đức tại World Cup (ghi 9 bàn và 4 lần trợ giúp đồng đội lập công).

- Müller ghi 9 bàn thắng trong 9 trận tại World Cup.

- Tiền vệ Philip Lahm đã vượt Klinsmann trở thành cầu thủ đứng thứ 4 về có số lần khoác áo đội tuyển Đức, với 109 trận.

- Đây là lần thứ 2 Mỹ vượt qua vòng bảng tại 2 kỳ World Cup liên tiếp. Lần đầu tiên đội tuyển “xứ sở cờ hoa” có được thành tích này là tại các giải năm 1930 và 1934.

- Mỹ bị thủng lưới ít nhất 1 lần trong 16 lần giáp mặt gần đây nhất với các đội bóng châu Âu tại World Cup.

- Mỹ chỉ sút cầu môn chính xác 1 lần trong trận này. Mỹ chỉ khá hơn Australia về chỉ số này tại vòng bảng Worl Cup năm nay. Trước đó đội bóng xứ sở chuột túi không có cú sút cầu môn chính xác nào trong trận gặp Tây Ban Nha./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục