Kon Tum: Cháy xe khách, 30 hành khách thoát hiểm

Chiếc xe khách đang lưu thông hướng Hà Nội-Kon Tum bất thần bốc cháy, rất may 30 hành khách đi trên xe thoát chết trong gang tấc.

Rạng sáng 14/11, tại Km 1412, đường Hồ Chí Minh (khu vực đèo Lò Xo) thuộc địa phận xã Đăk Man, huyện Đăk Glei (Kon Tum), ngọn lửa bất ngờ đã thiêu rụi chiếc xe khách khi đang lưu thông hướng Hà Nội-Kon Tum, 30 hành khách đi trên xe thoát chết trong gang tấc.

Thiếu tá Lê Xuân Thủy, Phó Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Kon Tum cho biết xe ôtô khách biển kiểm soát 89B-00117 (nhà xe Châu Giang, chủ xe là Đỗ Thị Luyến, sinh năm 1958, trú tại xóm 5, Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên) khi đang lên dốc ở đoạn đường trên thì tài xế phát hiện đuôi xe bị cháy.

Ngay lập tức, tài xế và phụ xe gọi hành khách thức dậy để thoát hiểm. Tuy nhiên, do ngọn lửa bén xăng, cháy nhanh, nên tài sản của hành khách trên xe bị thiêu rụi, chiếc xe bị hư hỏng nặng. Rất may không có thiệt hại về người.

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, Tổ công tác cảnh sát giao thông trên đèo Lò Xo đã phối hợp với Công an huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam) khẩn trương chuyển hành khách sang phương tiện khác và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Đăk Glei giải quyết.

Hiện cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ cháy./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục