Kon Tum cứu trợ cho đồng bào Campuchia bị lũ lụt

Đoàn công tác của tỉnh Kon Tum đã sang thăm, tặng quà cứu trợ bà con xã Tà Veng dưới, thuộc huyện Tà Veng, tỉnh Ratanakiri (Campuchia).

Trong hai ngày 28 và 29/10, Đại tá A Tiêng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum cùng Đoàn công tác của tỉnh Kon Tum đã sang thăm, tặng quà cứu trợ bà con xã Tà Veng dưới, thuộc huyện Tà Veng, tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) bị thiệt hại do hai cơn bão số 8 và 9 vừa qua gây ra.

Tại đây, Đại tá A Tiêng đã trực tiếp thăm hỏi và trao 300 suất quà gồm gạo, bột ngọt, dầu ăn, nước mắm, muối, cá khô đến những hộ dân bị thiệt hại nặng nề nhất sau hai cơn bão lũ.

Đại tá A Tiêng mong muốn người dân và chính quyền địa phương sẽ cùng chung tay góp sức sớm khắc phục hậu quả của bão lũ để sớm ổn định cuộc sống. “Món quà tuy nhỏ nhưng hy vọng sẽ góp phần động viên người dân nước bạn cố gắng vượt qua khó khan, ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất”.

Bà Viêng Phăn Ny, Phó Chủ tịch huyện Tà Veng (Campuchia) cảm ơn sự ủng hộ tinh thần và vật chất của tỉnh Kon Tum nói chung, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum (Việt Nam) nói riêng đối với nhân dân huyện Tà Veng trong cơn hoạn nạn này; qua đây thể hiện tình cảm trước sau như một, thủy chung gắn bó, trong khó khăn hoạn nạn có nhau của nhân dân hai nước nói chung, hai tỉnh Ratanakiri và tỉnh Kon Tum nói riêng.

Trong hai cơn bão số 8 và 9 vừa qua, xã Tà Veng dưới, huyện Tà Veng (Campuchia) là nơi chịu nhiều thiệt hại lớn. Toàn xã có hơn 1.600 người bị ảnh hưởng, không có nhà ở vì bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện nay, chính quyền huyện Tà Veng đang khẩn trương chỉ đạo khắc phục hậu quả, giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại nặng, đồng thời có kế hoạch di chuyển các hộ dân sống ở vùng thấp có nguy cơ bị lũ quét lên nơi ở mới an toàn hơn./.

Tin cùng chuyên mục