Kon Tum: Điều tra vụ chiếm dụng tiền chính sách tại Tu Mơ Rông

Các sai phạm của tập thể, cá nhân Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Tu Mơ Rông đang được điều tra, làm rõ.

Ông Vũ Hữu Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cho biết, các sai phạm của tập thể, cá nhân Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Tu Mơ Rông đang được điều tra, làm rõ.

Đoàn thanh tra của huyện đã kiểm tra, xác minh việc chi trả tiền cho các đối tượng thụ hưởng chính sách, chi trả mai táng phí, tuất bệnh binh, việc cấp phát gạo, xuất khẩu lao động…

Ngoài ra, đoàn thanh tra cũng rà soát lại tất cả các đối tượng được chi trả để xem còn sót (để bổ sung) hay không đúng để loại bỏ. “Chúng tôi kiên quyết làm rõ sai phạm của từng cá nhân, làm khẩn trương không kéo dài,” ông Tuấn khẳng định.

Từ năm 2010 đến 2013, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Tu Mơ Rông đã cử cán bộ xuống trực tiếp chi trả tiền cho các đối tượng thụ hưởng chính sách ở cơ sở nhưng không thông qua xã.

Theo kết quả kiểm tra ban đầu, tại hai xã Đăk Na và Đăk Sao, việc chi trả chế độ mai táng phí, tuất bệnh binh đã được phòng thanh toán cho các đối tượng thụ hưởng. Tuy nhiên, qua thanh tra, xác minh thực tế và đối chiếu danh sách thì đoàn thanh tra huyện phát hiện dấu hiệu giả mạo chữ ký để chiếm dụng số tiền hơn 349 triệu đồng (tiền tuất bệnh binh là hơn 72 triệu đồng, mai táng phí hơn 276 triệu đồng). Ngoài ra, còn nhiều đối tượng ở các xã đã không nhận đủ tiền.

Huyện Tu Mơ Rông đã cho Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội mượn tiền từ ngân sách để chi trả cho các đối tượng đến hết quý 1/2014.

Huyện cũng đã tạm đình chỉ công tác trong ba tháng (từ 10/3-10/6) đối với trưởng, phó Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện. Các đối tượng trên đã nộp lại được khoảng 220 triệu đồng để khắc phục hậu quả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục