Kon Tum hỗ trợ dân thiệt hại do mưa đá, lốc xoáy

UBND phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum đã hỗ trợ (2 triệu đồng/hộ) 51 hộ dân có nhà bị tốc mái do lốc xoáy và mưa đá lớn.
Ủy ban Nhân dân phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, đã trích ngân sách hỗ trợ (2 triệu đồng/hộ) 51 hộ dân có nhà bị tốc mái cùng hai người bị thương trong vụ lốc xoáy và mưa đá lớn xảy ra trên địa bàn chiều ngày 5/4.

Ngày 6/4, ông Lê Tự Sương, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum cho biết, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Phòng Lao động, thương binh và xã hội thành phố, Ủy ban Nhân dân phường cũng thành lập 5 đoàn đến các nhà dân, trợ giúp các gia đình bị lốc tàn phá trong lúc hoạn nạn.

Theo thống kê chưa đầy đủ, do ảnh hưởng của lốc xoáy kèm theo mưa đá, tại phường Nguyễn Trãi có 53 hộ dân bị hư hỏng nhà, trong đó có 20 gia đình bị tốc mái hoàn toàn và bị đánh sập; khoảng 4,5ha rau màu bị mưa làm dập nát.

Trường tiểu học Lương Thế Vinh bị tốc mái phòng thư viện làm cho một số sách vở, đồ dùng dạy học hư hỏng. Hiện chưa tổng hợp được con số thiệt hại.

Cơn lốc xoáy và kèm theo mưa đá cũng đã làm ảnh hưởng một số địa phương lân cận như làm hư hỏng tường rào của Ủy ban Nhân dân phường Lê Lợi và hàng chục ha hoa màu của phường Thắng Lợi./.

Sỹ Thắng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục