Kon Tum: Trục xuất các đối tượng khai thác vàng trái phép

Hiện tất cả các đối tượng, phương tiện tham gia khai thác vàng sa khoáng trái phép ở huyện Kon Plông đã bị trục xuất ra khỏi địa bàn.
Kon Tum: Trục xuất các đối tượng khai thác vàng trái phép ảnh 1Một điểm khai thác vàng trái phép. Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Ông Đặng Thanh Nam - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kon Plông (Kon Tum) cho biết, tình trạng khai thác vàng sa khoáng trái phép trên địa bàn xã Hiếu đã được ngăn chặn. Đến nay, tất cả các đối tượng, phương tiện tham gia khai thác vàng sa khoáng đã bị trục xuất ra khỏi địa bàn.

Trước đó, TTXVN và một số cơ quan truyền thông phản ánh tình trạng khai thác vàng sa khoáng diễn ra ở 2 thôn Kon Plinh và Kon Piêng thuộc xã Hiếu, huyện Kon Plông diễn ra trong thời gian dài nhưng không được xử lý dứt điểm.

Trước sự việc trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đã liên tục có các văn bản chỉ đạo xử lý vụ việc, yêu cầu huyện Kon Plông phải báo cáo vụ việc hàng tuần cho tỉnh biết.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Đàm Văn Ngàn, trú tại thành phố Kon Tum tham gia khai thác vàng sa khoáng với quy mô lớn. Đối tượng cho biết, trong tháng 6/2014, Ngàn đã lần lượt thuê và đưa 3 máy đào bánh xích vào địa bàn thôn 8, xã Hiếu để thăm dò khai thác vàng sa khoáng.

Phương tiện trên được Ngàn thuê từ các đối tượng khác nhau; giá thuê 3 máy là 125 triệu đồng/tháng, tất cả đều là hợp đồng bằng miệng.

Theo thống kê của huyện Kon Plông, tổng diện tích mà các đối tượng khai thác vàng lên tới 12,4ha. Tại hiện trường, do các đối tượng đào bới bằng máy đào, máy hút đã tạo thành hố sâu 3-5m, rộng 50-70 mét vuông. Việc khai thác làm xói mòn, rửa trôi hết lớp đất phía trên, trơ sỏi đá, không có khả năng cải tạo, phục hồi như ban đầu…, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.

Ngoài ra, các đối tượng khai thác vàng trái phép còn dụ dỗ người dân bán đất sản xuất nông nghiệp để chúng đào vàng (giá từ 5-10 triệu đồng).

Để hạn chế tình trạng khai thác vàng sa khoáng trái phép tái diễn, xã Hiếu cũng đã thành lập 1 tổ công tác đặt tại đầu thôn Kon Piêng. Tổ công tác do một Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã làm tổ trưởng cùng các lực lượng là công an, xã đội, lâm trường… nhằm tăng cường kiểm tra, kiểm soát tạm trú, tạm vắng; tổ chức tuyên truyền bà con không được bán đất, tiếp tay cho các đối tượng khai thác vàng trái phép…

Hiện cơ quan công an huyện Kon Plông tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ hành vi khai thác vàng sa khoáng của Đàm Văn Ngàn cũng như các đối tượng khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục