Kon Tum và Ratanakiri hợp tác phát triển KT-XH

Lãnh đạo Kon Tum và tỉnh Ratanakiri (Campuchia) đã ký kết hợp tác, đề nghị 2 nước cho phép mở một số cặp cửa khẩu để phát triển KT-XH.
Ngày 27/11, tại thành phố Kon Tum, lãnh đạo tỉnh Kon Tum đã làm việc Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) về mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh; đồng thời ký kết bản ghi nhớ hợp tác phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thảo luận về kết quả hợp tác trên các lĩnh vực trong những năm qua và nhất trí cho rằng tỉnh Kon Tum và tỉnh Ratanakiri có mối quan hệ đoàn kết hữu nghị lâu đời, sự hợp tác giữa hai tỉnh ngày càng tốt đẹp; sự phối hợp giữa các lực lượng bảo vệ biên giới quốc gia qua hai tỉnh và công tác tìm kiếm hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia được triển khai thực hiện tốt; một số doanh nghiệp của Việt Nam được tỉnh Kon Tum tạo điều kiện về thủ tục để sang hợp tác, kinh doanh tại tỉnh Ratanakiri…

Lãnh đạo tỉnh Kon Tum và lãnh đạo tỉnh Ratanakiri đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển; đề nghị Chính phủ 2 nước cho phép mở một số cặp cửa khẩu để phát triển kinh tế xã hội.

Hai tỉnh sẽ tích cực trao đổi thông tin, giới thiệu và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đến nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội và đầu tư nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương; tiếp tục hợp tác đào tạo về ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Khmer) và nguồn nhân lực theo chương trình hợp tác giữa Chính phủ hai nước.

Hai tỉnh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng bảo vệ an ninh biên giới xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; thực hiện tốt quy chế biên giới; tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng phân giới biên giới Việt Nam-Campuchia đoạn qua tỉnh Kon Tum-Ratanakiri hoàn thành nhiệm vụ .

Tỉnh Ratanakiri tiếp tục giúp Kon Tum tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia./.

Sỹ Thắng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục