Kosovo bầu cử địa phương dưới sự bảo trợ của EU

Kosovo bầu cử địa phương dưới sự bảo trợ của EU

Theo Hiệp định Brussels ký hồi tháng 4/2013 giữa Kosovo và Serbia, ngày 3/11, tỉnh ly khai Kosovo của Cộng hòa Serbia sẽ tiến hành cuộc bầu cử địa phương dưới sự bảo trợ của Liên minh châu Âu (EU).

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1999, cộng đồng thiểu số người Serbia đang sinh sống ở tỉnh ly khai Kosovo được quyền tham gia bỏ phiếu và ứng cử vào các vị trí lãnh đạo.

Cuộc bầu cử diễn ra trong điều kiện an ninh được thắt chặt. Khoảng 5.500 cảnh sát Kosovo cũng như phái bộ dân sự của EU (EULEX) đã được huy động đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn. Đặc biệt, tại khu vực phía Bắc Kosovo, nơi người Serbia đang kiểm soát, số lượng cảnh sát được triển khai dày đặc hơn các nơi khác.

Trước thềm cuộc bầu cử, Belgrade đã kêu gọi khoảng 40.000 người Serbia sống tại miền Bắc Kosovo, khu vực giáp ranh với Serbia, đi bỏ phiếu. Serbia khuyến khích dân chúng tham gia bầu cử chính quyền ở Kosovo với hy vọng sẽ tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán sắp tới của Serbia về việc gia nhập EU.

Giới chức Serbia cho rằng nếu cuộc bầu cử lần này diễn ra thuận lợi thì đây sẽ là điều kiện cần thiết để Serbia có thể hoàn thiện hồ sơ gia nhập EU.

Dự kiến, những người Serbia trúng cử tại cuộc bầu cử lần này sẽ thành lập "Hội dân biểu Serbia", thể hiện mức độ tự trị của cộng đồng Serbia ở Kosovo theo tinh thần của Hiệp định Brussels đã ký. "Hội dân biểu Serbia" sẽ thay thế các thiết chế nhà nước Serbia ở miền Bắc Kosovo nhằm giảm thiểu những mâu thuẫn trước đây giữa hai bên.

Phó Thủ tướng Serbia Aleksandar Vucic cũng đã tới Kosovo để kêu gọi cộng đồng người Serbia đi bỏ phiếu. Theo ông, việc người Serbia đi bỏ phiếu sẽ là cơ sở để cộng đồng quốc tế công nhận sự tồn tại của "Hội dân biểu Serbia"./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục